Xuất khẩu thủy sản đối mặt nhiều thách thức

Thúy Lan-Thứ hai, ngày 22/05/2023 14:16 GMT+7

VTV.vn - VASEP cho biết, hiện nay, thị trường Mỹ và EU là 2 thị trường lớn của thủy sản Việt Nam vẫn khá trầm lắng, chưa có dấu hiệu phục hồi trong quý II.

Thủy sản là 1 trong 3 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh nhất trong 4 tháng đầu năm, giảm gần 28%. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), đơn hàng xuất khẩu đã giảm 20 - 50%, lượng tồn kho tăng cao. Nguyên nhân chính là do các thị trường tiêu thụ lớn nhất như Mỹ, châu Âu giảm tiêu thụ do tác động của lạm phát toàn cầu.

Thay vì đóng hàng để xuất đi, những thùng ngao sau khi được đóng cẩn thận, lại để lưu kho, theo đại diện doanh nghiệp tồn kho năm nay tăng tới 20% so với cùng kỳ. Dòng vốn tồn đọng cũng chiếm 40% tổng vốn lưu động. Hiện nay họ đang duy trì sản xuất và chấp nhận lãi giảm tới 2/3. Theo họ từ nay đến hết năm, thị trường chưa có dấu hiệu khởi sắc.

"Hiện đã là quý II, tuy nhiên tín hiệu của thị trường hầu như đang duy trì để cùng chia sẻ với khách hàng để thúc đẩy về sản xuất. Mặc dù có nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng thị trường vẫn còn yếu", bà Trịnh Thị Cúc, Giám đốc điều hành, Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa, cho biết.

Xuất khẩu thủy sản đối mặt nhiều thách thức - Ảnh 1.

Hiện các doanh nghiệp chưa có những đơn hàng lớn để phục hồi xuất khẩu. (Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ)

Quy mô Công ty TNHH FXPT tuy không lớn, nhưng họ chuyên sản xuất các mặt hàng mực tươi vào thị trường Nhật Bản. Tuy đơn hàng không bị giảm, nhưng việc thu mua được đủ nguyên liệu để đảm bảo từ nay đến cuối năm 300 tấn hàng, đối với họ gặp không ít khó khăn. Chính vì thế từ nay đến cuối năm, khó có việc tăng trưởng đột biến.

"Hiện chúng tôi chủ yếu nhập nguyên liệu từ Indonesia. Đối với nguyên liệu, bên chúng tôi gặp một số khó khăn như nguồn vốn lưu động để mua sản xuất 2 - 3 tháng cũng đang bị hạn chế", anh Nguyễn Hữu Hoàng, Trưởng phòng hành chính, Công ty TNHH FXPT, chia sẻ.

Theo đại diện VASEP, hiện nay, thị trường Mỹ và EU là 2 thị trường lớn của thủy sản Việt Nam vẫn khá trầm lắng, chưa có dấu hiệu phục hồi trong quý II. Doanh nghiệp chưa có những đơn hàng lớn để phục hồi xuất khẩu, họ tiếp tục đi tìm kiếm các thị trường khác.

"Các doanh nghiệp đang cố gắng cân đối đảm bảo nguồn vốn an toàn, tiết giảm chi phí, chờ đợi tín hiệu tốt hơn từ thị trường để có phục hồi xuất khẩu trong năm nay", ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), thông tin.

Còn theo Bộ Công Thương, hoạt động xuất khẩu sẽ có xu hướng phục hồi từ cuối quý II và tăng trở lại trong nửa cuối của năm 2023, theo chu kỳ đây cũng là thời điểm xuất khẩu có thể bật tăng. Bộ cũng khuyến nghị các doanh nghiệp nên hướng đến các thị trường tiềm năng như ở Trung Đông, Mỹ Latinh đang còn nhiều dư địa.

Xuất khẩu thủy sản dự kiến phục hồi từ quý 3/2023 Xuất khẩu thủy sản dự kiến phục hồi từ quý 3/2023

VTV.vn - Bộ Công Thương kỳ vọng những dấu hiệu tích cực của thị trường xuất khẩu sẽ sớm trở lại trong nửa cuối năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước