Afghanistan tăng cường an ninh trước bầu cử

Anh Phương-Thứ bảy, ngày 05/04/2014 19:53 GMT+7

Hôm nay (5/4) sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử bầu Tổng thống và Hội đồng chính quyền cấp tỉnh tại Afghanistan. Một chiến dịch an ninh quy mô lớn đã được triển khai trên khắp cả nước để chuẩn bị cho cuộc bầu cử này.

Gần 13 năm, sau khi Mỹ và liên quân vào Afghanistan lật đổ chế độ Taliban, đất nước này vẫn đang chật vật với một loạt khó khăn. Nghèo đói và tham nhũng nhưng trên hết an ninh là điều mà các cử tri nước này mong muốn nhất từ các nhà lãnh đạo tương lai của mình.

‘ Lực lượng an ninh Afghanistan canh giữ bên ngoài Ủy ban Bầu cử. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng Taliban đã đe dọa sẽ phá hoại cuộc bầu cử này. Trước thềm cuộc bầu cử, đã diễn ra 1 loạt vụ tấn công, đánh bom liều chết nhằm vào nhiều mục tiêu trọng yếu tại thủ đô Kabul và các tỉnh lân cận.

An ninh là vấn đề được cử tri Afghanistan quan tâm nhất cũng là thước đo để họ lựa chọn ban lãnh đạo mới, đặc biệt trong bối cảnh lực lượng quân đội nước ngoài sắp rút hết quân trong khi lực lượng trong nước chưa đủ sức đối phó với Taliban.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước