Ấn Độ - Nhật Bản tăng cường hợp tác an ninh hàng hải

Lan Anh-Thứ tư, ngày 29/05/2013 14:13 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ngày 28/5 tuyên bố New Delhi và Tokyo đang có những lợi ích chiến lược chung trong an ninh hàng hải và thúc đẩy ổn định tại khu vực.

Phát biểu tại Thủ đô Tokyo của Nhật Bản, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nhấn mạnh đảm bảo tự do hàng hải là yêu cầu thiết yếu của khu vực – một khu vực gắn liền với nguồn nhập khẩu dầu từ Trung Đông.

Ông Manmohan Singh gọi Nhật Bản là đối tác không thể thiếu, để cùng với Ấn Độ trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định tại châu Á.

‘ Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản Hiromasa Yonekura. (Ảnh: AP)

Truyền thông Nhật Bản cũng đưa tin Nhật Bản đang tiến đến rất gần một hợp đồng bán thủy phi cơ cho Ấn Độ.

Bên cạnh các ưu tiên về an ninh, hai bên cũng đang xúc tiến mạnh việc tiến tới ký kết hiệp định hợp tác hạt nhân. Nhật Bản coi việc xuất khẩu hạt nhân cho Ấn Độ và các nước châu Á khác đóng vai trò rất quan trọng trong nỗ lực phục hồi kinh tế của nước này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước