Anh kêu gọi hủy trưng cầu dân ý ở Crimea

Hoài Thu-Thứ sáu, ngày 14/03/2014 09:40 GMT+7

Ngoại trưởng Anh William Hague. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Anh William Hague đã kêu gọi hủy bỏ việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Liên bang Nga ở Crimea và hối thúc Moscow xoa dịu cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại nước Cộng hòa tự trị này.

Phát biểu của Ngoại trưởng Anh được đưa ra chỉ một ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov chuẩn bị có cuộc đàm thoại tại London.

Ông Hague cho biết, London hoan nghênh các cuộc đàm thoại này, nhưng cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nếu cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea diễn ra, bởi cuộc trưng cầu dân ý này nếu được tổ chức là cuộc trưng cầu dân ý không hợp pháp.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước