Cảnh báo tình trạng thiếu lương thực tại Myanmar

Anh Phương-Chủ nhật, ngày 27/10/2013 22:18 GMT+7

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) vừa qua đã phát đi lời kêu gọi viện trợ khẩn cấp lương thực cho những nạn nhân của tình trạng xung đột sắc tộc tại bang Rakhine của Myanmar.

Tuyên bố được người phát ngôn của WFP đưa ra cho biết, cho tới thời điểm hiện tại WFP vẫn có thể đảm bảo đủ lương thực cho những người hồi giáo và phật giáo phải rời bỏ nhà cửa do bạo lực sắc tộc tại bang Rakhine. Tuy nhiêu, nếu không có thêm nguồn viện trợ, thì số người tị nạn này sẽ cạn nguồn lương thực vào cuối năm nay.

WFP ước tính họ sẽ cần khoảng 13 triệu USD để đáp ứng nhu cầu lương thực tối thiểu cho những người tị nạn này trong 6 tháng tới. Con số này ước tính đang lên tới hơn 140.000 người.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước