Diễn tập chống khủng bố ASEAN mở rộng ở Indonesia

Lan Anh-Thứ ba, ngày 10/09/2013 08:54 GMT+7

Hôm 9/9, quân đội của 10 nước ASEAN và các nước đối thoại đã tiến hành diễn tập chống khủng bố tại Bogor, ngoại ô phía Nam Thủ đô Jakarta của Indonesia.

Đây là lần đầu tiên 18 quốc gia này tập trận chung theo sáng kiến của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM.

‘ Lực lượng đặc nhiệm Indonesia trong một cuộc diễn tập chống khủng bố hồi tháng 4 vừa qua. (Ảnh: AFP)

Hơn 500 binh lính đến từ 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác đối thoại gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand đã bắt đầu cuộc diễn tập chống khủng bố.

Cuộc diễn tập kéo dài 5 ngày dựa trên tình huống giả định xảy ra đánh bom khủng bố liên hoàn nhằm vào một xe bồn chở dầu và một sự kiện tập trung đông người. Nhiệm vụ của họ là giải cứu các con tin trên tàu. Cuộc diễn tập sẽ tập trung nâng cao khả năng về kỹ thuật, chiến thuật và quản lý thông tin cũng như công nghệ trong nhiệm vụ chống khủng bố.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước