Iran cảnh báo Israel về vụ không kích Syria

Lan Anh-Thứ ba, ngày 05/02/2013 06:58 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Saeed Jalili. (Ảnh: Rian)

Hôm 4/2, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Saeed Jalili cảnh báo Israel sẽ phải hối hận về cuộc không kích gần đây vào một trung tâm nghiên cứu quân sự của Syria.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Đại sứ quán Iran tại thủ đô Damascus, ông Jalili nói rằng Israel từng hối tiếc về các cuộc chiến tranh và hành động khiêu khích trước đây và cũng sẽ phải ân hận vì vụ tấn công Syria hôm 30/1.

Ông cho biết Iran, với tư cách là nước dẫn đầu phong trào Không liên kết, sẽ đứng về phía Syria trên trường quốc tế để phản ứng lại vụ tấn công.

Trước đó, hôm 30/1, Israel đã tiến hành vụ không kích vào một trung tâm nghiên cứu quân sự ở khu ngoại ô Jumraia của thủ đô Damascus (Syria), nhằm lí do chặn đứng dòng vận chuyển vũ khí tới tay lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước