Thỏa thuận mới về Syria nhận được nhiều đồng tình

PV-Chủ nhật, ngày 15/09/2013 12:49 GMT+7

Liên Hợp Quốc, Anh, Pháp và Đức đã hoan nghênh thỏa thuận của Nga và Mỹ, ngay sau khi nhận được thông báo về thỏa thuận tiêu hủy kho vũ khí hóa học ở Syria.

Liên Hợp Quốc, Anh, Pháp, Đức cho rằng thỏa thuận này có thể tạo ra cơ hội mới cho một giải pháp chính trị trong cuộc xung đột ở Syria. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon cho rằng, đây phải là cơ sở để chấm dứt nỗi thống khổ của người Syria. Ông Ban Ki Moon cũng cam kết Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ thực thi thỏa thuận này.

‘ Người biểu tình phản đối việc tấn công Syria ở gần trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 9/9 (Ảnh: Thanh niên)

Tuy nhiên, lãnh đạo lực lượng nổi dậy ở Syria Selim Idriss đã ngay lập tức bác bỏ thỏa thuận của Mỹ và Nga về việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria trước giữa năm 2014. Selim Idriss cho rằng thỏa thuận này sẽ không giúp giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Syria. Lực lượng nổi dậy cũng cho rằng, thỏa thuận này chỉ là mưu đồ hoãn binh của Chính phủ Syria nhằm kéo dài thời gian.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước