Thủ lĩnh Đảng đối lập ở Myanmar thăm Hàn Quốc

Anh Phương-Thứ tư, ngày 30/01/2013 07:31 GMT+7

Thủ lĩnh Đảng đối lập ở Myanmar bà Aung San Suu Kyi và Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc Park Geun-hye (Ảnh: Thenational)

Thủ lĩnh Đảng đối lập ở Myanmar - bà Aung San Suu Kyi hôm 29/1 đã có cuộc gặp riêng với Tổng thống mới đắc cử của Hàn Quốc tại thủ đô Seoul.

Cuộc gặp giữa Tổng thống đắc cử Park Geun-hye và bà Aung San Suu Kyi là sự kiện mới nhất trong nhiều chuyến thăm viếng cấp cao mà lãnh đạo hai nước Hàn Quốc - Myanmar thực hiện trong thời gian qua, nhằm tăng cường hợp tác. Hai nữ chính trị gia đã cùng bày tỏ hy vọng tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia vì hòa bình và thịnh vượng của cả khu vực.

Trước chuyến thăm của bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống Hàn Quốc sắp mãn nhiệm Lee Myung Bak đã từng tới Myanmar gặp Tổng thống Thein Sein với mục đích tăng cường quan hệ kinh tế.

Tại cuộc gặp này, Tổng thống Thein Sein cam kết sẽ sớm ngừng hợp đồng mua vũ khí của Triều Tiên, một sự tái định hướng chính sách ngoại giao mà Seoul đánh giá cao.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước