Thủ tướng Thái Lan bác bỏ lạm dụng quyền lực

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 06/05/2014 19:31 GMT+7

Bà Yingluck tới Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm 6/5. (Ảnh: Reuters)

Hôm nay (6/5), Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra đã tham dự phiên tố tụng tại Tòa án Hiến pháp, liên quan đến những cáo buộc lạm dụng quyền lực.

Cáo buộc mà bà Yingluck phải đối mặt trước Tòa án Hiến pháp liên quan tới việc điều chuyển công tác của Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia, ông Thawil Pliensri hồi năm 2011.

Phe đối lập khi đó cho rằng quyết định thuyên chuyển ông Thawil Pliensri là nhằm làm lợi cho đảng Vì nước Thái cầm quyền. Phát biểu tự biện hộ tại tòa án, Thủ tướng tạm quyền Yingluck đã bác bỏ cáo buộc bà lạm dụng quyền lực trong việc điều chuyển nhân sự này.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan sẽ đưa ra phán quyết về cáo buộc trên đối với bà Yingluck vào ngày mai (7/5). Nếu bị kết tội, bà Yingluck có thể bị buộc phải từ chức và theo các chuyên gia pháp lý thì toàn bộ Chính phủ của bà cũng sẽ phải ra đi.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước