Tràn lan lao động bị "cưỡng bức" tại Trung Đông

Lan Anh-Thứ năm, ngày 11/04/2013 10:21 GMT+7

Ảnh minh họa

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa công bố Báo cáo cho biết hiện có khoảng 600.000 lao động bị "cưỡng bức và mắc kẹt" tại khu vực Trung Đông, trong đó rất nhiều trường hợp bị lạm dụng tình dục.

Sau 2 năm điều tra được tiến hành tại các nước Jordan, Kuwait, Lebanon và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ILO đi đến kết luận tình trạng lạm dụng và buôn bán người lao động tại Trung Đông đã trở thành một vấn nạn tràn lan

Theo ILO, nhiều lao động nhập cư được điều tra cho biết ban đầu họ được thuê giúp việc trong nhà, nhưng sau đó bị chuyển đến làm việc tại các trại chăn nuôi cừu, lạc đà và gia súc khác ở sa mạc.

ILO cũng chỉ trích việc thiếu một hệ thống pháp luật đầy đủ tại Trung Đông để bảo vệ quyền lợi của lao động nhập cư và không có một cơ chế giám sát hiệu quả là nguyên nhân khiến cho người lao động dễ bị cô lập và tổn thương.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước