Trung Quốc chính thức nới lỏng chính sách một con

Việt Nữ-Thứ bảy, ngày 28/12/2013 19:06 GMT+7

Hôm nay (28/12), Quốc hội Trung Quốc đã thông qua nghị quyết chính thức nới lỏng chính sách một con tại nước này.

Bắt đầu từ ngày 1/1/2014, tại một số địa phương ở Trung Quốc, những cặp vợ chồng trong đó một trong hai người là con một, sẽ được sinh con thứ hai.

Một người dân Bắc Kinh chia sẻ: "Tôi hoàn toàn ủng hộ chính sách này, một đứa con thật cô độc và khi nó lớn lên, gánh nặng nuôi dưỡng và chăm sóc bố mẹ chỉ mình nó gánh vác. Có anh chị em thì hạnh phúc hơn nhiều".

Chính sách một con vốn được áp dụng từ hơn 30 năm nay nhằm kiềm chế sự gia tăng dân số nhanh chóng ở Trung Quốc. Chính sách mới nhằm khắc phục tình trạng già hóa dân số, thiếu hụt nguồn lao động và một số vấn đề xã hội khác do chính sách một con gây ra.

Trong những năm gần đây, dân số trong độ tuổi lao động ở Trung Quốc liên tục giảm. Năm 2012, số dân ở độ tuổi lao động của nước này giảm 3,45 triệu người so với năm trước đó xuống còn 937 triệu người.


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước