Tin tức về một em bé sơ sinh ở Indonesia đã sống bằng cà phê pha trong 8 tháng qua, vì cha mẹ của em quá nghèo để có thể mua sữa công thức hoặc sữa bò, đã gây sốc cho hàng triệu người ở Đông Á.
Hadijah Haura, một bé gái 14 tháng tuổi ở làng Tonro Lima Village, tỉnh West Westawawesi, Indonesia đều bú 3 bình sữa, tương đương khoảng 1,5 lít mỗi ngày. Lượng sữa này còn nhiều hơn những người trưởng thành có thể uống thường xuyên.
Hadijah thực tế đã được cho uống cà phê trong suốt 8 tháng qua, nhưng dường như loại chất kích thích này không ảnh hưởng đến sự phát triển của cô bé. Cha mẹ cô nhận thức được rằng: Cà phê không phù hợp với trẻ mới biết đi, nhưng họ do không có lựa chọn nào khác. Mẹ cô bé cho hay: Nếu không được uống cà phê, cô bé sẽ gắt ngủ và quấy khóc.
Anita và chồng cô, Sarifuddin, chỉ kiếm được 20.000 rupiah, tương đương 1,4 đô la Mỹ mỗi ngày từ việc tước xơ dừa và tách cùi dừa tại địa phương. Khoản thu nhập ít ỏi này không đủ chi cho sinh hoạt của gia đình, chứ chưa nói đến việc mua sữa cho Hadijah. Đôi khi, họ còn không được thuê làm, vì vậy cà phê kopi tubruk giá rẻ - được làm bằng cách đun sôi cà phê với đường - là sự thay thế của họ. Cô bé 14 tháng tuổi đã quen với hương vị này và luôn đòi uống nhiều lần mỗi ngày.
Sau khi thông tin về chế độ ăn uống bất thường của Hadijah lan truyền ở Indonesia, cùng với tuyên bố của người mẹ rằng cô chưa bao giờ nhận được bất kỳ loại sữa, sữa công thức hay bất kỳ loại thuốc bổ nào từ chính quyền địa phương, các quan chức từ Cơ quan Y tế Polewali đã đến thăm gia đình và mang sữa, bánh quy cho cô bé. Họ cũng khuyên hai vợ chồng không nên cho con gái uống cà phê nữa, vì caffeine và đường có trong nó có thể gây ra tác hại nghiêm trọng đến sự phát triển sức khoẻ của bé.
Ngoài nguy cơ suy dinh dưỡng, các bác sĩ cũng cảnh báo rằng: Caffeine là một chất kích thích rất mạnh, đặc biệt là đối với trẻ em dưới 5 tuổi và cha mẹ cô bé thừa nhận rằng em thường xuyên thức chơi một mình, trong khi cha mẹ đã ngủ say từ lâu.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật nội soi thành công cắt nhiều nang hai thận kích thước lớn 12x9cm chèn ép hai thận cho người bệnh.
VTV.vn - Đến nay, tổng số bệnh nhân đã tăng lên hơn 470 người.
VTV.vn - Chiều 3/5, đoàn công tác Bộ Y tế phối hợp cùng các cơ quan chức năng TP Long Khánh và tỉnh Đồng Nai tới kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh mì Cô Băng.
VTV.vn - PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) thông tin về tác dụng phụ dẫn đến đông máu của vaccine AstraZeneca.
VTV.vn - Cúm gia cầm có khả năng lây lan ở bò sữa với mức độ hạn chế khoảng 4 tháng trước khi giới chức liên bang Mỹ xác nhận căn bệnh hiện đã lan sang 9 bang của nước này.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vừa cấp cứu thành công cho bé trai 3 tuổi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) bị hóc dị vật trong lúc đang nằm chơi.
VTV.vn - Sáng 3/5, đoàn công tác của Bộ Y tế đã tới Đồng Nai để làm việc về vụ ngộ độc thực phẩm tại TP Long Khánh khiến hơn 400 người nhập viện.
VTV.vn - Mới đây, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh - Bệnh viện E vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi nữ 9 tuổi bị u màng não lớn.
VTV.vn - Thuốc lá mới đang đe dọa những thành quả bước đầu trong công cuộc phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam.
VTV.vn - Bệnh viện Chợ Rẫy vừa phối hợp cùng Công an Quận 5 (TP Hồ Chí Minh) để một nghi can thực nghiệm lại hành vi phạm tội khi dùng thuốc hướng thần chiếm đoạt tài sản.
VTV.vn - Thời tiết nắng nóng kéo dài là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi, phát triển.
VTV.vn - Các quận huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao bao gồm huyện Nhà Bè, Quận 6 và huyện Bình Chánh.
VTV.vn - Ngày 03/5/2024, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Cuộc thi "Y tế cơ sở giỏi năm 2024". Cuộc thi có sự tham dự của 17 đội thuộc 3 khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ.
VTV.vn - Một số nước đã đình chỉ bán và thu hồi các sản phẩm hỗn hợp gia vị dùng để nấu cà ri của hai công ty Ấn Độ là MDH và Everest.
VTV.vn - Các bác sĩ khuyến cáo, khi có cơn đau nửa đầu, người dân cần đi khám để được theo dõi, xử trí ngay; tránh nguy cơ dẫn tới đột quỵ.