Đắk Lắk đẩy mạnh các hoạt động tiến tới loại trừ bệnh sốt rét

Mai Lê, Đình Thi, icon
11:55 ngày 24/02/2023

VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, dự kiến trong năm 2023, sẽ có thêm 6 huyện, thị xã đăng ký loại trừ bệnh sốt rét.

Phun diệt muỗi gây bệnh sốt rét.

Vừa qua, thành phố Buôn Ma Thuột là đơn vị đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được công nhận loại trừ bệnh rốt rét. Dự kiến trong năm 2023, sẽ có thêm 6 huyện, thị xã đăng ký loại trừ bệnh này, Đắk Lắk đang đạt được những thành quả nhất định trong công tác phòng chống sốt rét. Đây sẽ là động lực để Đắk Lắk, tỉnh miền núi có đông người dân tộc thiểu số thực hiện đạt mục tiêu đến năm 2028 sẽ công bố loại trừ được sốt rét.

Đối với bà con Ê đê ở buôn Kom Leo - nơi ghi nhận nhiều trường hợp mắc sốt rét nhất ở xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột những năm trước, bệnh sốt rét bây giờ đã không còn. Chị Hrobeca Mlô, buôn Kom Leo, cho biết: Người dân trong buôn chủ yếu đi làm rẫy, có người còn lên rừng bẻ măng nên trước đây có không ít người mắc bệnh sốt rét. Bây giờ ý thức phòng, chống bệnh của người trong buôn đã được nâng lên cao rồi, họ hiểu biết nhiều hơn, nếu đi rừng thì cũng cầm mùng màn theo. Nhờ bên Trạm y tế xuống tuyên truyền nhiều, bây giờ nếu bị sốt thì tự đến Trạm y tế, chứ không như ngày xưa mọi người cúng bái, dùng các bài thuốc truyền miệng để chữa bệnh nữa.

Bác sĩ Hoàng Văn Hùng, Trưởng Trạm y tế xã Hòa Thắng cho biết, trình độ nhận thức và ý thức phòng bệnh của người dân ngày càng nâng cao; đời sống được cải thiện nên tình trạng đi rừng, đi rẫy nhiều ngày đã hạn chế. Cùng với đó việc triển khai các hoạt động phòng chống sốt rét cũng luôn được Trạm y tế chú trọng. Trạm đã xây dựng kế hoạch loại trừ sốt rét từ năm 2019-2020-2021 để có những chương trình cụ thể. Trạm cũng tiến hành họp triển khai hàng tháng cho đội ngũ cộng tác viên để tăng cường tuyên truyền phòng chống bệnh sốt rét cho các đối tượng có nguy cơ cao như đi rừng ngủ rẫy và các đối tượng có người nhà đi làm ăn ở các địa phương trong tỉnh đang lưu hành sốt rét, đồng thời cấp phát mùng màn có tẩm hóa chất cho người dân.

Đắk Lắk đẩy mạnh các hoạt động tiến tới loại trừ bệnh sốt rét - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm.

Theo bác sĩ Võ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột, năm 2022, tất cả 21 xã phường của thành phố đã 3 năm liên tục không có ký sinh trùng sốt rét nội địa, các điều kiện đảm bảo để loại trừ bệnh sốt rét được duy trì thường xuyên. Thành phố là đơn vị đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được công nhận đã loại trừ bệnh sốt rét. Bác sĩ Võ Minh Hùng cho rằng, dù vậy, thành phố vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa sốt rét quay trở lại."Vấn đề mà chúng ta loại trừ được bệnh sốt rét trong năm 2022 là những thành quả bước đầu, chúng tôi xác định trong thời gian tới vẫn phải tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến với người dân trên địa bàn thành phố, nhất là đối tượng người dân đi rừng ngủ rẫy, hoặc đi làm ăn ở nơi khác về để người dân nhận thức được việc bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng trong công tác phòng chống sốt rét, ngoài ra chúng tôi cũng sẽ tăng cường các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức cho cán bộ y tế về công tác phát hiện, công tác tuyên truyền và công tác hướng dẫn truyền thông cho người dân về các biện pháp phòng chống sốt rét trên địa bàn thành phố", bác sĩ Hùng chia sẻ thêm.

Là một trong 6 đơn vị tiến tới loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2023, thời gian qua, huyện Cư Kuin đã triển khai nhiều hoạt động và đạt được kết quả tốt. Bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin cho biết, công tác phòng chống sốt rét thời gian luôn được huyện quan tâm triển khai liên tục, đẩy mạnh tuyên truyền, thường xuyên thực hiện giám sát. Và liên tục 3 năm qua, trên địa bàn huyện không ghi nhận trường hợp nào mắc sốt rét. Là huyện tiến tới loại trừ sốt rét vào năm 2023, các kế hoạch, hồ sơ đến nay huyện đã hoàn thiện, đáp ứng đầy đủ, đảm bảo tính bền vững, lâu dài trong công tác phòng, chống bệnh sốt rét trên địa bàn.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, tình hình bệnh sốt rét đã giảm dần trong 3 năm qua. Nếu như năm 2020, toàn tỉnh ghi nhận 126 bệnh nhân sốt rét, thì đến năm 2021-2022, mỗi năm chỉ ghi nhận hơn 10 trường hợp. Ngoài thành phố Buôn Ma Thuột đã được công nhận loại trừ được sốt rét, hiện có 6 huyện thị xã đăng ký sẽ loại trừ bệnh sốt rét vào cuối năm nay gồm huyện Krông Ana, Cư Kuin, Buôn Hồ, Krông Pắk, Lắk và Krông Bông.

Bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, dù công tác phòng chống bệnh sốt rét tại tỉnh có kết quả khả quan, song tại khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh của nước ta vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ mắc sốt rét và bùng phát thành dịch vẫn cao. Vì vậy, thời gian tới, Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch đề phòng sốt rét quay trở lại, duy trì các hoạt động giám sát thường xuyên tất cả các tuyến."Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân và các ban ngành. Đồng thời tăng cường giám sát ca bệnh, điều tra ca bệnh chủ động ở các điểm nóng. Định kỳ cán bộ y tế sẽ xuống điều tra những người đi rừng ngủ rẫy, những trường hợp nghi ngờ sẽ lấy máu xét nghiệm chủ động để phát hiện những trường hợp dương tính tiềm ẩn. Bên cạnh đó, chúng tôi còn triển khai hoạt động phát tẩm mùng vào các đợt cho người dân", bác sĩ Hải Phúc nói.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động cũng như nhiều người dân còn chưa chú trọng công tác phòng, chống bệnh nhưng có thể thấy, nhờ sự nỗ lực của ngành Y tế và chính quyền địa phương trong những năm qua, công tác phòng, chống sốt rét trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan trọng. Đó sẽ là động lực để tỉnh tiếp tục đẩy lùi căn bệnh này, tiến tới loại trừ sốt rét vào năm 2028.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục