Khánh Hòa: Nông dân tham gia phòng chống bệnh lao

Thế Dương, icon
04:53 ngày 25/03/2014

Ở Việt Nam, số bệnh nhân là nông dân đang điều trị bệnh lao chiếm hơn 70%. Điều này cho thấy, nhận thức về bệnh lao của người nông dân vẫn còn rất hạn chế.

Bắt đầu từ năm 2000, thông qua các mô hình “Câu lạc bộ phòng chống lao” do Hội nông dân Việt Nam triển khai thí điểm tại xã nghèo Diên Điền, huyện Diện Khánh, tỉnh Khánh Hòa, người nông dân đã từng bước hiểu ra bệnh lao hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu điều trị đúng chỉ định của bác sĩ.

Tại các buổi sinh hoạt, các hội viên được cán bộ y tế địa phương phổ biến về nguy cơ và tác hại của bệnh lao, kể cả cách nhận biết và phòng ngừa lao.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động của các CLB này, mời quý vị theo dõi Video sau đây:

Cùng chuyên mục