Lưu ý trong điều trị động kinh

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự), icon
06:31 ngày 21/06/2017

VTV.vn - Điều bác sĩ đặc biệt lưu ý là bệnh nhân động kinh không nên uống thuốc đông y không rõ nguồn gốc vì có thể không dứt được cơn co giật mà bệnh còn trầm trọng hơn.

Với bệnh động kinh, khi xác định được nguyên nhân, có thể là do di chứng sau sốt cao co giật, chấn thương vùng đầu hay đột quỵ não, người bệnh có thể đáp ứng tốt với thuốc. Nhưng trường hợp không xác định được nguyên nhân thì có tới 50% điều trị thuốc không hiệu quả. Đó là chưa kể 30% bệnh nhân bị kháng thuốc.

Động kinh có nhiều dấu hiệu, phổ biến nhất là triệu chứng co giật. Một số trường hợp trước khi xuất hiện cơn động kinh còn có dấu hiệu cảnh báo trước như đau nửa đầu, ảo giác, mất phương hướng hoặc rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, hồi hộp, cáu gắt vô cớ.

Khoảng 60% bệnh nhân động kinh thuộc dạng động kinh cục bộ, có thể là bị mất ý thức tạm thời và không thể nhớ những gì đã xảy ra. Tuy không phải là bệnh cấp tính nhưng mức độ nguy hiểm của bệnh sẽ tùy theo tính chất và biểu hiện của từng dạng cơn động kinh.

Điều bác sĩ đặc biệt lưu ý là bệnh nhân động kinh không nên uống thuốc đông y không rõ nguồn gốc vì có thể không dứt được cơn co giật mà bệnh còn trầm trọng hơn. Điều quan trọng là phải khám định kỳ và uống thuốc đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục