Ngày Dân số thế giới năm 2023: Nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái

P.V, icon
02:19 ngày 11/07/2023

VTV.vn - Khi khủng hoảng leo thang, phụ nữ và trẻ em gái là những người dễ bị tổn thương.

Hình minh họa.

Cụ thể: Năm 2022 thế giới diễn ra các cuộc xung đột, nạn đói lan rộng và các thảm họa khí hậu lớn với hơn 103 triệu người buộc phải di chuyển đến nơi ở khác trên khắp thế giới. Phần lớn là phụ nữ và trẻ em, nhiều người trong số họ phải vật lộn để tồn tại và đối mặt với các mối đe dọa hàng ngày đối với sức khỏe, quyền, sự an toàn và phẩm giá của họ.

Phụ nữ và trẻ em gái chiếm 49,7% dân số toàn cầu, nhưng họ thường bị phớt lờ, quyền của họ bị vi phạm trong các chính sách dân số. Gốc rễ của vấn đề này là bất bình đẳng giới. Bằng việc lắng nghe tiếng nói của phụ nữ, trẻ em gái và những người bị thiệt thòi khác, đồng thời đưa ra các luật và chính sách cho phép họ thực hiện các quyền của mình và đưa ra những lựa chọn có ý nghĩa. Đầu tư cho bình đẳng giới hôm nay là đầu tư cho tương lai chung của chúng ta.

Ngày Dân số thế giới năm 2023: Nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái - Ảnh 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục