Nhiều ca chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm

Hoài Thương, icon
11:13 ngày 12/10/2023

VTV.vn - Nhiều học sinh, sinh viên đi xe đạp, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, nên khi xảy ra tai nạn bị chấn thương vùng đầu, gây nguy hiểm tính mạng.

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh viện vẫn thường xuyên tiếp nhận các trường hợp tai nạn giao thông, chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ kém chất lượng, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên.

Hiện tại, có một bệnh nhân là học sinh đang điều trị chấn thương sọ não hơn 1 tuần nay. Do không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện, nên khi bị ngã, va chạm khiến vùng đầu bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng hơn. Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng chấn thương sọ não, chảy máu não, chấn thương bụng và lách. Sau một tuần được các bác sĩ tận tình cứu chữa, bệnh nhân đã có chuyển biến tích cực. Bác sĩ Phạm Huy Hoàng, Khoa Phẫu thuật thần kinh 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, thường thì trường hợp chấn thương sọ não còn tùy mức độ, trường hợp này không chảy máu quá nhiều, sẽ mất vài tuần để bệnh nhân phục hồi. Tuy nhiên, có trường hợp chấn thương dập não thì sẽ để lại di chứng sau này…

Một bệnh nhân khác cũng đang điều trị tại bệnh viện, bị tai nạn khi đang trên đường đi học về dẫn đến tụ máu não, phải mổ cấp cứu. Theo thông tin từ gia đình, bệnh nhân có đội mũ bảo hiểm nhưng là loại mũ thời trang, chất lượng kém. "Cháu đi xe điện, 2 bạn chở nhau, trên đường đi thì tránh 1 xe ngược chiều nên tông vào xe bên cạnh. Gia đình cũng luôn nhắc nhở đi học phải đội mũ bảo hiểm nhưng không may bị như vậy". Người nhà chia sẻ.

Nhiều ca chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân là học sinh, nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trung bình mỗi tháng, bệnh viện tiếp nhận từ 2 đến 3 trường hợp là học sinh bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Vì vậy, người tham gia giao thông nên đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn chất lượng nhằm bảo vệ được toàn phần trên đầu, sau đầu và hàm mặt. 

PGS.TS Ngô Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, "Trẻ em thường xương rất là mềm, để xảy ra chấn thương chảy máu não là 1 chấn thương cực kỳ lớn. Có rất nhiều cảnh báo đã được đưa ra, tuy nhiên, tôi cho rằng vẫn chưa có sự quan tâm sát sao của một bộ phận phụ huynh".

Theo chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tuân thủ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn sẽ giúp bảo vệ rất hiệu quả, hạn chế nguy cơ bị chất thương vùng đầu khi tham gia giao thông. Bởi vì, mũ đạt chuẩn sẽ hấp thụ được xung động khi va đập mạnh, nhờ đó giảm thấp nhất lực tác động, nên bảo vệ được phần đầu, giảm thấp nhất nguy cơ chấn thương sọ não.

Tháng 9 vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội đã ra quân xử phạt nhiều vụ vi phạm liên quan tới việc học sinh đi xe có dung tích xilanh trên 500cc, không đội mũ bảo hiểm, "kẹp" ba "kẹp" bốn đánh võng trên đường phố. Đặc biệt, người lớn cũng sẽ bị xử phạt nếu giao xe không đúng quy định cho con mình.

Hiện nay, do nhu cầu đi lại, số lượng học sinh sử dụng phương tiện như xe đạp điện, xe máy điện ngày càng nhiều. Để hạn chế và ngăn chặn những tai nạn không đáng có xảy ra, gia đình và nhà trường cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong việc nhắc nhở, giám sát con em mình tuân thủ đúng các quy định về giao thông. Từ đó mới giảm được tai nạn nói chung và chấn thương sọ não nói riêng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục