Thuốc nam trị viêm bàng quang

Linh Chi, icon
07:46 ngày 18/08/2018

VTV.vn - Theo y học cổ truyền, nguyên nhân gây viêm bàng quang do thấp nhiệt phạm vào cơ thể gây ra bệnh cấp tính, nếu bẩm tố âm hư hay huyết nhiệt tiếp tục tồn tại gây mạn tính.

Hình minh họa (Ảnh: ninhbinh.gov.vn)

Thuốc nam điều trị viêm bàng quang ở nước ta có rất nhiều, mọc hoang ở khắp nơi, dễ thu hái, dễ sử dụng. Trong viêm bàng quang cấp có thể điều trị đơn thuần bằng thuốc y học cổ truyền, nếu có biểu hiện sốt cao, đi tiểu ra máu cần kết hợp với kháng sinh. Đối với các trường hợp viêm tái phát thì nên dùng thuốc nam dự phòng.

Theo TS.BS Vũ Minh Hoàn, Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, điều trị viêm bàng quang cấp theo y học cổ truyền là sự kết hợp của nhiều vị thuốc, nếu điều trị độc vị thì ít có hiệu quả và phác đồ điều trị trong viêm bàng quang cấp là thanh nhiệt trừ thấp lợi niệu, còn trong viêm bàng quang mạn là tư âm dưỡng thận thanh nhiệt. 

Các bài thuốc nam hay dùng trong viêm bàng quang cấp

Bài 1:

Rễ cỏ tranh 20g, bông mã đề 40g , đậu đen 40g, râu ngô 40g, củ sả 10g

Bài 2:

Bồ công anh 20g, rau má 12g, chi tử 12g, cối xay (lá, quả) 12g, rễ cỏ tranh 12g, bông mã đề 20g, râu ngô 20g, cam thảo dây 20g, mía dò 20g

Bài 3:

Mã đề 16g, cối xay (lá, quả) 16g, rau má 12g, râu ngô 12g, bồ công anh 20g, thài lài tía 12g, hạt dành dành 12g, cam thảo dây 12g

Bài 4:

Cây cối xay cả cành, lá, hoa : 01 nắm to khoảng 20g – 30g, thái nhỏ, sao vàng, sắc uống, ngày uống 02 lần.

- Liều dùng: Dùng một trong các bài thuốc trên, sắc uống ngày 1 thang, ngày uống 2 lần, dùng 5 – 7 ngày.

Các bài thuốc trong điều trị viêm bàng quang mạn

Bài 1:

Thục địa 12g, sa sâm 12g, tỳ giải 16g, xa tiền tử 16g, nga truật 12g, thạch hộc 12g, ngưu tất 12g, kim ngân hoa 20g, tạo giác thích 8g.

Bài 2: Bát vị tri bá gia vị

Thuc địa 12g, sơn thù 8g, hoài sơn 12g, bạch linh 12g, ngưu tất 12g, trạch tả 12g, đan bì 8g, tri mẫu 8g, hoàng bá 8g, xa tiền tử 10g.

- Liều dùng: dùng một trong các bài thuốc trên, sắc uống ngày 1 thang, ngày uống 2-3 lần, dùng 10-15 ngày.

Bên cạnh việc điều trị thuốc, cần điều trị loại bỏ nguyên nhân thuận lợi nếu có thể điều trị được thì mới có tiên lượng tốt.

Để phòng bệnh viêm bàng quang nên uống nhiều nước để tạo sự đào thải nhiều nước tiểu giúp tống vi khuẩn và xác vi khuẩn ra ngoài.Tránh uống cà phê, rượu, tránh ăn các thức ăn cay nóng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục