TP Hồ Chí Minh chưa ghi nhận biến thể mới của virus SARS-CoV-2

N.M (t/h), icon
06:27 ngày 18/08/2023

VTV.vn - Cả trong giám sát cộng đồng, giám sát ca bệnh và lấy mẫu giám sát biến chủng đều chưa ghi nhận ca bệnh COVID-19 nào nhiễm biến chủng mới EG.5.

Biến thể COVID-19 mới EG.5 đã lây lan ra 45 quốc gia trên thế giới.

EG.5 là biến chủng làm gia tăng 80% ca nhiễm trên thế giới những ngày qua.

Ghi nhận của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP cho biết, tuần đầu tiên của tháng 8, TP Hồ Chí Minh chỉ ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19, trong khi tuần liền kề trước đó là 5 ca.

Các ca bệnh này đều không phải nhiễm biến chủng mới. Tuy nhiên, TP không chủ quan mà vẫn luôn sẵn sàng các biện pháp phòng và ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh.

EG.5 đã được xếp vào danh sách "biến thể đáng quan tâm", với nguy cơ lây lan mạnh hơn. Tuy nhiên việc theo dõi biến thể này đang gặp nhiều khó khăn vì các quốc gia trên thế giới đã giảm mức độ giám sát dịch bệnh.

Tổ chức Y tế thế giới WHO cho biết, EG.5 cho thấy khả năng lây lan mạnh hơn và có đặc điểm né tránh miễn dịch nhưng chưa có bằng chứng về việc biến thể gây bệnh nặng hơn. Triệu chứng của EG.5 được cho là giống như các biến thể khác, gồm sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, sổ mũi. EG.5 đã được phát hiện tại ít nhất là 51 quốc gia.

Bà Maria Van Kerkhove - Cố vấn Tổ chức Y tế thế giới WHO, nói rằng, EG.5 chiếm trung bình 17% các ca mắc COVID-19 thời gian gần đây. WHO bày tỏ lo ngại biến thể mới có thể lây lan mạnh hơn vào mùa hè, thời điểm người dân ở trong nhà, sử dụng nhiều điều hòa, không khí lưu thông hạn chế.

Chuyên gia WHO kêu gọi các nước không lơ là cảnh giác với nguy cơ từ dịch bệnh COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục