Tiền Giang: Đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng khó khăn

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 29/05/2015 16:09 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Tiền Giang đã nỗ lực đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân vùng khó khăn thuộc hai huyện ven biển Gò Công Đông và Tân Phú Đông.

Ngay từ đầu mùa khô, tỉnh Phú Yên đã mở 74 vòi nước công cộng cấp miễn phí trên 13.000 m3 nước sinh hoạt phục vụ nhân dân các xã ven biển đang phải chịu đựng cảnh hạn mặn và thiếu nước trầm trọng. Tổng kinh phí cấp nước miễn phí cho người dân khoảng 200 triệu đồng.

Tỉnh còn đầu tư trên 14 tỉ đồng nâng cấp đường ống dẫn nước sinh hoạt từ ao chứa 6 ha ở đầu Cù lao Lợi Quan nằm thượng lưu sông Tiền thuộc huyện Tân Phú Đông về các xã ven cửa Đại và cửa Tiểu phía hạ lưu sông Tiền.

Đến cuối tháng 5/2015, công trình đã hoàn tất, cho phép nâng công suất dẫn nước từ khoảng 50 m3/giờ lên gấp 3 lần, đạt 160 m3/ giờ; qua đó, tăng năng lực dẫn nước ngọt về phục vụ sinh hoạt cho người dân ven biển của huyện Tân Phú Đông.

Đặc biệt, trước tình hình khô hạn và thiếu nước ngọt diễn ra căng thẳng, kéo dài trong mùa khô năm 2015, lần đầu tiên sau nhiều năm, tỉnh Tiền Giang đã phải điều sà lan chở nước ngọt từ thành phố Mỹ Tho trên sông Tiền về bổ cấp cho các ao chứa trên huyện Tân Phú Đông để phục vụ kịp thời nhu cầu của nhân dân. Lúc đầu, dự kiến chiến dịch điều sà lan chở nước ngọt diễn ra trong 25 ngày, từ 6/4/2015 đến 30/4/2015. Tuy nhiên, do mưa đến muộn và nắng hạn gay gắt nên chiến dịch đã phải kéo dài đến tận ngày 26/5/2015.

Trong chiến dịch này, Tiền Giang đã điều tổng cộng gần 90 chuyến sà lan, chở gần 90.000 m3 nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân huyện Tân Phú Đông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước