Xót thương gia cảnh của người phụ nữ “bệnh chồng bệnh”

Nguyệt Ánh-Thứ ba, ngày 15/04/2014 06:09 GMT+7

“Bệnh chồng bệnh” là hoàn cảnh thương tâm của chị Dương Thị Đào - thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội.

Sau khi chồng, anh chồng qua đời vì ung thư, trong khi đang mang trong mình căn bệnh ung thư vú chị Dương Thị Đào lại tiếp tục phát hiện mắc bệnh u mỡ gáy, dạ dày, thoái hóa cột sống khiến chị càng khốn khó trong cuộc sống vốn quá chật vật.

Hiện tại, niềm mong mỏi lớn nhất của chị là kéo dài được sự sống để lo cho hai cô con gái hết mực ngoan hiền, hiếu thảo lại học giỏi.

Quý vị quan tâm có thể theo dõi chi tiết câu chuyện trên qua VIDEO dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước