Chất lượng không khí ở thủ đô Mexico đạt mức kém

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/04/2020 12:07 GMT+7

VTV.vn - Lý do gây ô nhiễm chủ yếu từ các bãi rác thải, máy phát điện chạy bằng nhiên liệu diesel bẩn và cháy rừng thường xuyên.

Trong khi chất lượng không khí ở nhiều nước trên thế giới đang được cải thiện thì lượng không khí tại thành phố Mexico vẫn đạt ở mức kém. Giới chức thành phố cảnh báo mức không khí vào những thời điểm nhất định trong ngày có thể đạt mức cao đến rất cao, có thể gây hại đến sức khỏe.

Với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại thành phố này, các chuyên gia lo ngại rằng chất lượng không khí kém sẽ dẫn đến tỷ lệ mắc các bệnh về đường hô hấp cao hơn, nhất là trong đại dịch COVID-19, có thể khiến tỷ lệ người tử vong ở thành phố này cao hơn những nơi khác.

Ô nhiễm không khí toàn thế giới giảm mạnh Ô nhiễm không khí toàn thế giới giảm mạnh

VTV.vn - Do dịch COVID-19, một nửa dân số thế giới đã thực hiện yêu cầu "ở nhà". Chính vì vậy, ô nhiễm không khí đã giảm mạnh trên toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước