Nga tăng cường hợp tác quân sự với Syria

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/06/2016 17:44 GMT+7

Tổng thống Syria Bashar al-Assad (phải) có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đang ở thăm Syria. Ảnh: EPA/TTXVN

VTV.vn - Ngày 18/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tới Syria nhằm tìm kiếm cách thức tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước và chống khủng bố.

Sau khi tới Thủ đô Damascus, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Truyền thông Syria đưa tin, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Assad với Bộ trưởng Quốc phòng Nga tập trung vào hợp tác quân sự giữa hai nước và việc phối hợp hành động chống các tổ chức khủng bố đang hoạt động ở Syria.

Trước cuộc hội đàm với Tổng thống Assad, ông Shoigu đã đến thăm căn cứ không quân Hemeimeem của Nga tại tỉnh Latakia của Syria. Tại đây, ông đã gặp gỡ các phi công và thị sát hệ thống tên lửa phòng không S-400 bảo vệ căn cứ này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước