Quản lý thông tin truyền thông trong cuộc cách mạng 4.0

PV Thường trú THVN tại Campuchia-Thứ năm, ngày 13/06/2019 15:12 GMT+7

VTV.vn - Tập trung gây dựng thương hiệu, củng cố lòng tin từ khán giả đang là một trong những giải pháp được các cơ quan truyền thông và các nhà hoạch định chính sách ưu tiên.

Hội nghị Thượng đỉnh truyền thông châu Á là một trong những sự kiện quốc tế hàng đầu, được tổ chức định kỳ hàng năm, giúp các cơ quan, tổ chức truyền thông, báo chí và các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới gặp gỡ, thảo luận nhằm cải thiện chất lượng truyền thông. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Truyền thông châu Á lần thứ 16 (AMS 16) diễn ra tại thành phố Siem Reap, Campuchia từ ngày 12-14/6, chủ đề quản lý truyền thông chống thông tin giả trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 được nhiều chuyên gia, học giả đặc biệt quan tâm, thảo luận. 

Ngay nay, hầu như mỗi người đều có một chiếc điện thoại thông minh, một tài khoản mạng xã hội, bất kỳ ai cũng có thể tạo ra một thông tin thật hoặc giả và lan truyền chúng trên không gian mạng. Nếu thông tin đó là một thông tin giật gân, hoặc mang sự thú vị, hấp dẫn cao, nó có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt như một loại virus và gây ra sự rối loạn xã hội.

Tại hội nghị, Thủ tướng Campuchia Hun Sen hy vọng các chuyên gia sẽ tập trung thảo luận về những vấn đề nổi cộm trong kỷ nguyên kỹ thuật số, trong đó bao gồm nội dung hợp tác cùng nhau chống tin giả, tin sai sự thật.

Một số chuyên gia tham gia hội nghị cho rằng, việc loại bỏ hoàn toàn tin giả, tin sai sự thật trên môi trường không gian mang là điều không thể, vì chúng được tạo ra liên tục bởi vô số đối tượng với vô số mục đích khác nhau. Thay vì cố gắng loại bỏ chúng, các cơ quan truyền thông cần tập trung củng cố lòng tin đối với khán giả. Khi khán giả đã tin vào các thông tin truyền thông chính thống, chân thực, họ sẽ phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, khi đó thông tin không chính xác sẽ tự động biến mất trên không gian mạng.

Khai mạc Hội nghị Truyền thông châu Á Khai mạc Hội nghị Truyền thông châu Á

VTV.vn - Với chủ đề "Số hóa phương tiện truyền thông - Tập trung phát triển thị trường", Hội nghị đã thu hút gần 500 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia tham dự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước