Singapore - Quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á đánh thuế carbon

Lê Dũng (Phóng viên thường trú tại ASEAN)-Thứ năm, ngày 23/02/2017 18:04 GMT+7

VTV.vn - Singapore sẽ đánh thuế khí thải carbon từ năm 2019, qua đó trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á áp dụng biện pháp thuế này.

Là một quốc gia bị ảnh hưởng rõ rệt do mực nước biển dâng vì biển đổi khí hậu nên Singapore rất quan tâm tới các biện pháp bảo vệ môi trường, giảm khí thải nhà kính. Một trong những biện pháp mới nhất quốc gia này công bố đó là sẽ đánh thuế khí thải carbon từ năm 2019, qua đó trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á áp dụng biện pháp thuế này.

Theo đó, Singapore sẽ thu khoảng từ 7 - 14 USD/tấn khí thải CO2 và nguồn thu từ thuế này sẽ được chi ngược lại cho các biện pháp bảo vệ môi trường. Đây được xem là nỗ lực của Singapore nhằm giảm khí thải nhà kính, tác nhân chính khiến nước biển dâng trong khi Singapore thuộc loại trũng nhất thế giới, có nguy cơ bị xoá sổ trong hơn 100 năm nữa.

Tuy nhiên, việc đánh thuế này sẽ tác động rất lớn tới ngành công nghiệp nặng, nhất là công nghiệp lọc dầu tại Singapore, vốn đóng góp tới 5% GDP Singapore vì sẽ làm tăng chi phí từ 3,5 - 7 USD đối với một thùng dầu. Chính vì thế, giữa Chính phủ Singapore và đại diện các ngành công nghiệp sẽ sớm bàn thảo chi tiết hơn nhằm tránh ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của các công ty công nghiệp.

Singapore có chiến lược chống biến đổi khí hậu, với mục tiêu giảm 36% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030 so với năm 2005.

Đánh thuế carbon được xem là một biện pháp vừa làm tăng ngân sách nhà nước vừa làm gia tăng các biện pháp bảo vệ môi trường. Mặc dù đã từng gây rất nhiều tranh cãi nhưng biện pháp này ngày càng được nhiều quốc gia công nhận và áp dụng nhằm mục tiêu phát triển bền vững, giảm khí thải nhà kính và ít phụ thuộc hơn vào các nguồn nguyên liệu hóa thạch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước