2016: Thuê bao mạng LTE sẽ đạt mốc 1 tỷ

Ngân Giang (Dịch)-Thứ tư, ngày 23/01/2013 22:12 GMT+7

Hình minh họa

Số lượng thuê bao mạng 4G LTE đã tăng lên mức hàng nghìn thuê bao chỉ trong vòng 3 năm qua. Công ty nghiên cứu iSuppli dự báo, tỷ lệ tăng trưởng này sẽ tiếp tục tăng tốc trong thời gian tới.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia phân tích thị trường, mức tăng trưởng thuê bao 4G LTE đã tăng vượt dự kiến ban đầu. Chỉ sau 3 năm kể từ ngày công nghệ này được giới thiệu, từ con số 600,000 người dùng trong năm 2010, đến năm 2012, số thuê bao của mạng này đã lên gần 100 triệu thuê bao.

Mới đây, công ty nghiên cứu thị trường HIS iSuppli đã dự báo, số thuê bao 4G LTE sẽ tăng gấp đôi trong năm 2013. Đến năm 2016, dự kiến, sẽ có 1 tỷ thuê bao mạng 4G LTE trên toàn cầu.

“Khi LTE trở thành chuẩn công nghệ trên toàn cầu, nó sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức cũng như cơ hội. Sự thích ứng nhanh chóng sẽ đem đến những đổi mới, đặc biệt đối với dòng smartphone. Tuy nhiên, vẫn đề đặt ra là sự phân bổ mạng lưới 4G LTE cần phải được chú trọng”, ông Wayne Lam, chuyên gia phân tích tại iSuppli nhận định.

LTE sẽ có lợi thế hơn so với GSM là nó có thể dễ dàng tích hợp với 3G, 2G cũng như CDMA mà không thay đổi nhiều hạ tầng viễn thông. Hiện nay, có gần 300 công ty cung cấp dịch vụ mạng trên toàn cầu đang điều hành hoặc lập kế hoạch xây dựng mạng lưới LTE.

‘ Bảng dự báo số lượng thuê bao LTE toàn cầu (Ảnh: iSuppli)

Trước đó, năm 2010, giới phân tích dự đoán, LTE có thể đạt được con số 300 triệu thuê bao vào năm 2015. Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng lưới này, iSuppli tin rằng, đến năm 2014, mạng LTE sẽ đạt được con số trên.

Sở dĩ, iSuppli lạc quan trước sự phát triển của mạng LTE là do chỉ trong năm 2012, thuê bao LTE đã tăng 599%, từ 13,2 triệu thuê bao trong năm 2011 lên 92,3 triệu thuê bao sau 1 năm. Dự báo, kết thúc năm 2013, số thuê bao LTE sẽ đạt 198,1 triệu thuê bao.

Các chuyên gia công nghệ nhận định, khi công nghệ và ứng dụng trên smartphone ngày càng trở nên phổ biến và phụ thuộc vào tốc độ chuyển phát, hạ tầng không dây đòi hỏi cũng phải nâng cấp để có thể theo kịp được tốc độ phát triển của công nghệ.

LTE được hiểu đơn giản là mạng di động thế hệ thứ tư (4G), sau 3G do 3GPP (Third Generation Partnership Project – Tổ chức chuẩn hóa các công nghệ mạng di động tế bào) chuẩn hóa. Công nghệ LTE cho phép truyền dữ liệu với tốc độ tải xuống trung bình 100 Mb/giây và tải lên là 50 Mb/giây. Tốc độ này nhanh hơn so với mạng 3G và cho phép sử dụng các dịch vụ về hình ảnh như ti vi, video, nghe nhạc, tải dữ liệu.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước