Chính sách mới về thoái vốn và niêm yết trên HOSE

Hoài Linh (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 23/03/2015 16:34 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - DN nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần được loại trừ điều kiện có tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Đây là điểm mới trong chính sách chuyển nhượng vốn đối với doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được đưa ra trong buổi hội thảo được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Theo Vụ Quản lý Phát hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, từ đầu năm 2015 tới nay đã tiếp nhận 60 hồ sơ doanh nghiệp đăng kí thoái vốn với tổng giá trị gần 1.900 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước