Lạm phát của Nga có thể chạm mức 17% năm 2015

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 14/01/2015 16:26 GMT+7

Ảnh minh họa

Tỷ lệ lạm phát của Nga có thể lên tới 15-17%/năm do giá dầu thế giới lao dốc khiến đồng nội tệ Ruble mất giá nghiêm trọng.

Bộ Phát triển kinh tế Nga dự báo tỷ lệ lạm phát của nước này có thể lên tới 15-17%/năm vào khoảng tháng 3 - tháng 4 năm 2015 do giá dầu thế giới lao dốc khiến đồng nội tệ Ruble mất giá nghiêm trọng. Tháng 4 cũng là thời điểm Bộ Phát triển Kinh tế Nga sẽ xem xét lại các dự báo kinh tế vĩ mô cho giai đoạn 2015-2017 của nước này.

Trong dự báo cho cả năm, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Alexei Vedev cho rằng tỷ lệ lạm phát sẽ ở mức hai con số hoặc thấp hơn một chút. Các yếu tố tác động mạnh đến lạm phát là nhập khẩu và dao động tỷ giá ngoại hối. Theo Thứ trưởng Vedev, Bộ Phát triển kinh tế đã xây dựng nhiều kịch bản khác nhau cho các mức giá dầu từ 40 – 80 USD/thùng.

Giá dầu thế giới giảm mạnh và việc phương Tây áp lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine đang tác động mạnh đến nền kinh tế Nga vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt. Trong hai tuần đầu năm 2015, đồng Ruble của Nga mất giá 16% so với đồng USD, sau khi đã giảm sâu 41% trong năm 2014. Đồng nội tệ mất giá khiến lạm phát ở Nga hiện đã tăng lên mức 11%.

Theo thông báo của Bộ Phát triển kinh tế Nga, dù Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng 0,5-0,6% trong năm 2014 nhưng sẽ giảm 0,8% trong năm 2015 nếu giá dầu ở mức 80 USD/thùng tính trung bình cả năm và suy giảm 4% nếu giá dầu ở mức 60 USD/thùng. Trong trường hợp giá mặt hàng "vàng đen" giảm thấp hơn nhưng không dưới 50 USD/thùng, ngân sách Nga sẽ bị thâm hụt 3%, lần đầu tiên sau nhiều năm được giữ cân bằng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước