Pháp ngăn chặn âm mưu tấn công khủng bố

Ngọc Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 08/06/2015 05:00 GMT+7

Binh sĩ Pháp tuần tra một trung tâm mua sắm. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bộ Nội vụ Pháp hôm 7/6 thông báo đã bắt giữ hai người ở ngoại ô thủ đô Paris, có liên quan đến âm mưu tấn công một nhà thờ.

Cảnh sát thuộc lực lượng chống khủng bố đã bắt giữ hai người đàn ông 35 tuổi và 39 tuổi bị nghi là có dính dáng đến âm mưu tấn công nhà thờ ở Villejuif, ngoại ô thủ đô Paris hồi tháng 4 vừa qua.

Trước đó, một đối tượng đã bị bắt khi cảnh sát chặn đứng được âm mưu tấn công nhà thờ trên. Đó là một sinh viên tin học 24 tuổi, mang hai quốc tịch Pháp và Algeria, đã bị cơ quan tình báo Pháp theo dõi từ lâu vì có ý định đi sang Syria để gia nhập hàng ngũ các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Cũng theo Bộ Nội vụ Pháp, hiện nước này đang có 1.750 công dân bị lôi kéo vào các mạng lưới khủng bố, trong đó có hàng trăm thanh niên đã lên đường đến Syria và Iraq trong thời gian gần đây để gia nhập vào các Tổ chức Hồi giáo cực đoan.

Hồi tháng 1 vừa qua, Pháp đã phải thắt chặt an ninh sau các vụ tấn công nhằm vào tạp chí Charlie Hebdo và một siêu thị Do Thái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước