Bạc Liêu: Hơn 1.600 biên chế sẽ bị tinh giản từ nay đến năm 2021

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/12/2016 14:50 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo dự kiến, 36 cơ quan, đơn vị trong tỉnh sẽ giảm hơn 1.600 biên chế, trong đó cao nhất là biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo với gần 800 người.

Bên cạnh đó, ngành y tế có thể giảm hơn 300 người và hành chính giảm khoảng 200 người.

Còn với TP.HCM, theo kế hoạch từ nay đến năm 2021, thành phố cũng sẽ tinh giản gần 14.000 biên chế. Động thái này nhằm cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và nâng cao chất lượng, đồng thời thu hút những người có trình độ, chuyên môn.

Trong năm 2016, gần 300 người không đáp ứng được yêu cầu công việc ở Bạc Liêu đã bị tinh giản biên chế. Việc làm này nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước.

Qua rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, Bạc Liêu đã giải quyết cho 120 biên chế hành chính và gần 180 biên chế sự nghiệp nghỉ việc.

Các đối tượng trên đã được giải quyết các chế độ chính sách đúng quy định của pháp luật, thỏa mãn yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, công chức. Đến nay, nhiều ban, ngành đã được tinh giản, sát nhập và đi vào hoạt động ổn định.

'Dù chưa đủ biên chế vẫn có thể tinh giản' "Dù chưa đủ biên chế vẫn có thể tinh giản" Tinh giản gọn hệ thống chính trị cơ sở Tinh giản gọn hệ thống chính trị cơ sở Kiên quyết tinh giản cán bộ năng lực yếu, thiếu trách nhiệm Kiên quyết tinh giản cán bộ năng lực yếu, thiếu trách nhiệm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước