Bình Phước kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 03/01/2017 19:34 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

VTV.vn - Tối 2/1, tỉnh Bình Phước đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành và địa phương đã tới dự.

Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại, vào thời điểm tỉnh Bình Phước và Bình Dương được tái lập sau khi chia tách từ tỉnh Sông Bé, thu nhập bình quân đầu người ở Bình Phước chỉ bằng một nửa so với cả nước, đến đây đã gấp hơn 8 lần. 

Thu ngân sách nhà nước tăng 24 lần, đạt 4.000 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 5,6%, thấp hơn cả nước là 8,5%. Mặc dù đã đạt được những thành tựu quan trọng, sau 20 năm tái lập, song Thủ tướng cũng chia sẻ về một tầm nhìn mới đối với Bình Phước, đó là tỉnh phải phấn đấu trở thành tỉnh tiên phong về đổi mới và giàu có của vùng Đông Nam Bộ dựa trên nền tảng của nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp chất lượng cao. Bình Phước cũng phải là tỉnh có số lượng doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu cả nước, tập trung vào chế biến sâu nhằm tạo ra những nông phẩm có thương hiệu quốc gia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị tỉnh Bình Phước phấn đấu đạt được mục tiêu trở thành tỉnh khá của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, từng bước tự chủ được ngân sách và tiến tới có đóng góp cho Trung ương. Tỉnh cũng cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp. Phấn đấu sớm đạt 10.000 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị Bình Phước phải làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc như các thế hệ quân và dân Bình Phước từng nói "Ta bên bạn là bạn bên mình/Cùng đồng tình là giặc thua ta". Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chúc cho nhịp chày trên Sóc Bom Bo mãi vang vọng trong ký ức của người Việt Nam về một thời hào hùng và tiếp tục là niềm cảm hứng bất tận của thế hệ hôm nay cũng như mai sau trong xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước với những con người mà nhìn trong đôi mắt đều thấy mỗi người một nụ cười tin chắc tương lai.

Nhân dịp về thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước, sáng nay (3/1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Công ty Mỹ Lệ, một doanh nghiệp lớn của tỉnh đang đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản và du lịch. Tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh, là tỉnh có nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng như Vườn quốc gia Bù Gia Mập, Lễ hội Miếu Bà Rá - Phước Long, Phú Riềng Đỏ và Sóc Bom Bo với nhiều đồng bào thuộc 41 dân tộc anh em, Bình Phước cần ưu tiên phát triển mạnh du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh và du lịch cộng đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước