Bước chuyển mới trong phòng chống tham nhũng: Lò đã nóng thì củi tươi cũng phải cháy

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 04/08/2017 19:49 GMT+7

Chủ trương cũng như hành động kiên quyết, nhất quán, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tạo nên bước chuyển mới trong công tác phòng chống tham nhũng.

Trong một tuần qua, nhiều sự kiện diễn ra thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố kết quả Kỳ họp 16 với rất nhiều nội dung liên quan đến việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm và ông Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú.

Chủ trương cũng như hành động kiên quyết và nhất quán, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tạo nên bước chuyển mới trong công tác phòng chống tham nhũng.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đầu tuần qua: "lò đã nóng rồi thì củi tươi vào lò cũng phải cháy" có lẽ là nội dung được nhắc đến nhiều nhất trong tuần qua. Đây cũng là hình ảnh sinh động để người dân cảm nhận sự quyết liệt, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội trong cuộc chiến với tham nhũng, tiêu cực lãng phí, một cuộc chiến vô cùng phức tạp, khó khăn. Hình ảnh đó cũng phần nào cho thấy phòng chống tham nhũng ở thời điểm này đã có những bước tiến mới.

Cùng ngày với phát biểu của Tổng bí thư, thông báo của Ủy ban kiểm tra Trung ương và những diễn biến của một loạt sự kiện tiếp theo chính là kết quả của nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước từng tuyên bố: Những người đã nhúng chàm dù có trốn đi đâu cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng và truy tố trước pháp luật. Và quan trọng hơn, những diễn biến ấy đã mang lại niềm tin, tạo cảm hứng cho toàn xã hội rằng sự chân chính, lẽ phải sẽ chiến thắng, những thế lực tiêu cực dù mạnh đến đâu rồi cũng sẽ bị trừng trị.

Ngày 31/7 vừa qua, ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang bị khởi tố vì có nhiều vi phạm trong thời gian lãnh đạo Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt nam đã về nước và đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công An sau 300 ngày lẩn trốn tại Đức.

Cũng sau 5 năm lẩn trốn tại nhiều nước châu Á sau khi tham ô hơn 200 tỷ đồng, Giang Kim Đạt, nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty Vinashinlines, đã bị sa lưới luật pháp.

Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, bỏ trốn sau khi gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, cũng đã bị bắt giữ sau 4 tháng lẩn trốn ở nước ngoài.

Trịnh Xuân Thanh, Giang Kim Đạt hay Dương Chí Dũng là bài học đắt giá và lời cảnh báo dành cho những đối tượng tham nhũng đã và đang có ý định bỏ trốn nhằm thoát vòng lao lý rằng, không thể nào trốn tránh được công lý và pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước