Cần kết hợp trí tuệ người Việt để đất nước hưng thịnh

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 19/08/2018 20:26 GMT+7

Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tạo môi trường tốt nhất cho trí thức người Việt ở nước ngoài phát huy kiến thức, kinh nghiệm. Ảnh: VGP

VTV.vn - Thủ tướng cho rằng đất nước chỉ hưng thịnh khi khơi dậy được lòng yêu nước, quy tụ được người tài đức.

Sáng nay (19/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nghe đề xuất của các nhà khoa học trẻ ở nước ngoài tham gia Chương trình kết nối Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Tại đây, Thủ tướng đã khẳng định Chính phủ rất trân trọng, tiếp thu những đề xuất của các chuyên gia, cũng như nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và sẽ chuyển những gì có thể thành chính sách để đất nước không bị lỡ cơ hội trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết dù đã nhiều lần được nghe ý kiến của các chuyên gia và các nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài nhưng đây là lần đầu Thủ tướng nghe đề xuất về phát triển khoa học công nghệ nước nhà từ những người Việt "tuổi trẻ tài cao", nhất là trong lúc Chính phủ xây dựng Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó có việc thúc đẩy hình thành Trung tâm sáng tạo tại các khu công nghệ cao, mà đầu tiên là ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, là quốc gia có dân số đứng thứ 13 thế giới nhưng nền kinh tế Việt Nam mới đứng thứ 48, vì thế, mục tiêu lớn nhất lúc này là phải phát triển kinh tế nhanh và bền vững để Việt Nam có thể bắt kịp, đi cùng và vươn lên. Nhưng nếu không có khoa học công nghệ, đất nước sẽ thất bại. Do đó, Cách mạng công nghiệp 4.0, với cốt lõi là dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và robot là cơ hội lớn để nâng cao hiệu quả, hiệu suất của nền kinh tế. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, để không bỏ lỡ cơ hội này, phải kết hợp được trí tuệ của người Việt ở cả trong và ngoài nước và việc hình thành Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam hôm nay chính là một phương thức.

Thủ tướng đặt câu hỏi, tại sao nhiều nhà khoa học giỏi trên thế giới đều đến Mỹ, tại sao ở Singapore lại có nhiều nhà khoa học người Việt tài ba và tại sao lại không có thêm những nhà máy có nhiều robot như Vinfast hay Thaco? Để trả lời được các câu hỏi này, không chỉ Thủ tướng mà các Bộ trưởng cũng phải lắng nghe và thực thi hiệu quả các đề xuất hợp lý của các nhà khoa học.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trí tuệ người Việt không thua kém với bất cứ dân tộc nào, vì thế, Chính phủ sẽ tạo môi trường tốt nhất cho trí thức người Việt ở nước ngoài phát huy kiến thức, kinh nghiệm, cũng như kết hợp được các trí thức ở trong và ngoài nước cho phát triển đất nước vì chỉ có tuy 2 mà 1 mới thành công.

Nhắc tới tên tuổi nhiều nhà khoa học đã tận hiến cuộc đời cho Tổ quốc như GS. Trần Đại Nghĩa, Nhà bác học Lương Định Của, Bác sĩ Đặng Văn Ngữ, Thủ tướng nhấn mạnh, lịch sử cho thấy, Việt Nam chỉ hưng thịnh khi khơi dậy được lòng yêu nước, quy tụ được người tài đức dốc lòng vì nước, dám xả thân vì nghĩa lớn. Đất nước mà không có người hiền tài sẽ không thể hưng thịnh.

Thủ tướng đề nghị Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam không chỉ hoạt động trong 1 ngày, 1 tuần mà phải thường xuyên liên tục. Nếu vấn đề gì được các chuyên gia, nhà khoa học đề xuất mà các Bộ trưởng không chuyển hóa được thành chính sách và hành động được thì phải tập hợp lại để báo cáo Thủ tướng quyết định.

Nhân dịp này, Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ đi đầu trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, bằng việc đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử. Chính phủ sẽ quan tâm tới đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp 4.0, hệ sinh thái 4.0 và cả văn hóa 4.0. Theo Thủ tướng, không thể để tình trạng mỗi đứa trẻ ôm một cái máy tính bảng, mỗi thành viên gia đình ngồi một góc để vào mạng và bị kích động bởi các xu hướng không lành mạnh. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng hết sức quan tâm, tới những thách thức như thất nghiệp, an ninh mạng và bảo vệ quyền công dân, nhất là quyền trẻ em trên mạng.

'Câu chuyện Sở hữu trí tuệ - Thách thức về sở hữu trí tuệ khi tham gia CPTPP' "Câu chuyện Sở hữu trí tuệ - Thách thức về sở hữu trí tuệ khi tham gia CPTPP" Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng tài sản trí tuệ Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng tài sản trí tuệ Làm gì để không bỏ lỡ “con tàu” Cách mạng công nghiệp 4.0? Làm gì để không bỏ lỡ “con tàu” Cách mạng công nghiệp 4.0?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước