Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng tài sản trí tuệ

Huỳnh Tâm, Lê Thái (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 10/08/2018 18:54 GMT+7

VTV.vn - Hội thảo "Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ trong bối cảnh kinh tế hội nhập" do Bộ KH&CN tổ chức vào sáng 10/8 tại TP Cần Thơ.

Nhiều ý tưởng sáng tạo, nhiều sản phẩm mới xuất hiện nhưng tính bảo hộ, sức hút đối với người tiêu dùng vẫn còn yếu. Vấn đề này vừa được nêu ra tại Hội thảo "Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ trong bối cảnh kinh tế hội nhập" do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức vào sáng nay (10/8) tại Thành phố Cần Thơ.

Theo Cục sở hữu trí tuệ, trong hàng trăm ý tưởng, sáng chế của các cá nhân, tổ chức tại vùng ĐBSCL đăng ký trong năm 2017, thì chỉ có khoảng 10% đủ điều kiện để cấp quyền sở hữu trí tuệ. Điều này cho thấy việc quan tâm, đầu tư xây dựng chất lượng, thương hiệu và tính bảo hộ sản phẩm của các doanh nghiệp trong vùng còn hạn chế. 

Để khắc phục tình trạng này, nhiều ý kiến cho rằng, Bộ Khoa học và Công nghệ và các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ doanh nghiệp về kiến thức sở hữu trí tuệ, quyền lợi, nghĩa vụ. Công tác kết nối giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp cần quan tâm nhiều hơn để có những sản phẩm ở hữu trí tuệ lớn, giá trị cao gắn với tiềm năng, thế mạnh kinh tế của vùng ĐBSCL.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước