Cần xem xét lại cơ chế công bố dịch cúm gia cầm

Đô Thủy-Thứ tư, ngày 26/03/2014 10:33 GMT+7

Theo thông báo của Cục Thú y, cho đến thời điểm này cả nước còn 13 tỉnh, thành phố có ổ dịch cúm gia cầm phát sinh chưa quá 21 ngày. Các chuyên gia cho biết, từ đầu đợt dịch đến nay, dịch bệnh chủ yếu chỉ bùng phát ở những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và đây là nguyên nhân làm ngành chăn nuôi gia cầm khốn đốn.

Cũng thống kê của Hội Chăn nuôi Việt Nam, chỉ trong vòng hai tháng xảy ra dịch, ngành chăn nuôi gia cầm đã lỗ tới 16.000 tỷ đồng. Hiện có những ý kiến cho rằng cần phải xem xét lại cách thức công bố và tuyên truyền phòng chống dịch.

Xung quanh vấn đề trên mời quý vị và các bạn theo dõi VIDEO dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước