Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Phú Thọ

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 31/12/2016 18:08 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập, 20 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Thọ.

Cùng tham dự có đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Phú Thọ là vùng Đất Tổ cội nguồn của dân tộc, nơi các Vua Hùng đã dựng nên Nhà nước Văn Lang - Nhà nước đầu tiên của Việt Nam. Trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, đồng bào các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã cùng đồng bào cả nước kiên cường chiến đấu, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt sau khi tái lập tỉnh năm 1997, từ một tỉnh nghèo, đến nay, Phú Thọ luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức trung bình của cả nước, đạt 8,7%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt trên 33 triệu đồng, tăng gần 15 lần. Tỉnh cũng đã thu hút được 446 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn gần 33,5 nghìn tỷ đồng, sản xuất công nghiệp tăng 8,4 lần, đứng đầu các tỉnh vùng Tây Bắc.

Biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đạt được, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, công cuộc sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước tiền đồ hết sức vẻ vang. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, đất nước cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đan xen. Nhằm hiện thực hóa những mục tiêu của Đại hội XII của Đảng đã đề ra, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Phú Thọ phải khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực tạo đột phá cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Tỉnh cũng cần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cơ sở ứng dụng những tiến bộ khoa học - công nghệ, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp, có thế mạnh, sản phẩm có hàm lượng trí tuệ, giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường, đồng thời phát triển du lịch bền vững.

Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Phú Thọ phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp xanh, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm gắn với thị trường, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, gắn phát triển kinh tế nông thôn với xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tỉnh cần quan tâm phát triển nguồn nhân lực, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, xóa đói giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và đặc biệt, cần chú ý tới nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ công chức liêm chính, hết lòng phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhất lần thứ hai cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ vì những đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước