Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Hà Nam

Quang Anh - Tô Dũng - Trần Nam (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 01/01/2017 13:37 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Sáng nay (1/1), tỉnh Hà Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh.

Tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tỉnh cần nỗ lực phấn đấu, đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế và giáo dục đào tạo.

Sau 20 năm tái lập tỉnh, Hà Nam đã tạo sức bật mạnh mẽ, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 20%/năm, quy mô tổng sản phẩm trong tỉnh đạt trên 38.000 tỷ đồng. Trong năm 2016, Hà Nam nằm trong top 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Đánh giá cao những thành tích đạt được, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị trong thời gian tới, Hà Nam cần đổi mới tư duy, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng, đặc biệt hạ tầng giao thông. Tỉnh cũng cần tăng cường kết nối, mở rộng không gian phát triển với các địa phương, nhất là với Thủ đô Hà Nội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, phát triển đô thị bền vững.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương độc lập Hạng Nhất lần thứ 2 cho tỉnh Hà Nam vì những đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước