Điểm báo sáng 26/4: "Chung sống" với... thủy ngân trong không khí

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/04/2016 08:46 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: VTV News)

VTV.vn - "Chung sống" với... thủy ngân trong không khí là một trong số những tin tức đáng chú ý trên các báo sáng nay (26/4).

* "Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên: Diện rộng nhưng chưa sâu" là bài viết trên báo Quân đội Nhân dân.

Theo báo Quân đội Nhân dân, để giải quyết bài toán chất lượng môn học Giáo dục Quốc phòng An ninh thì không chỉ cần tác động vào ý thức trách nhiệm của người học với tư cách là chủ thể quan trọng nhất, một vấn đề phải lưu tâm không kém là sinh viên hiện đang gặp nhiều khó khăn, từ điều kiện thao trường, bãi tập, vũ khí đến trang thiết bị dạy học đều còn thiếu thốn, bất cập.

* "Chung sống" với... thủy ngân trong không khí là bài viết trên báo Năng lượng mới ngày hôm nay (26/4), về tình trạng ô nhiễm không khí ở mức báo động tại Hà Nội thời gian gần đây.

Báo Năng lượng mới cảnh báo, các chuyên gia môi trường khẳng định qua kết quả đo đạc, không khí Hà Nội không chỉ có thủy ngân mà còn có nhiều chất độc hại đối với sức khỏe con người như: SO2, NO2, CO, benzen… Nguyên nhân là do không kiểm soát chặt chẽ số lượng, chất lượng ô tô, xe máy, xăng dầu dẫn đến thải ra nhiều chất độc; không kiểm soát chặt chẽ nguồn đốt rác thải, rơm rạ; quản trị đô thị không tốt dẫn đến bụi bặm từ các công trình.

* Sử dụng chất cấm không còn là vấn đề báo động nữa mà ở mức trên báo động. Đây là nhận định của ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam được báo Kinh tế & Đô thị đăng tải ngày hôm nay (26/4).

Theo báo Kinh tế & Đô thị, nguồn chất cấm được đưa vào Việt Nam qua con đường nhập lậu vẫn chưa kiểm soát được. Đại diện Cục C49 (Bộ Công an) cho biết, qua theo dõi thực tế còn trường hợp thương lái, chủ trang trại mua Salbutamol về đã thử gọi điện đến đường dây nóng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công an để xem phản ứng của lực lượng chức năng có kịp thời không. "Nếu lực lượng chức năng không đến kịp thì họ sẽ tiếp tục sử dụng".

* "Cá chết, người ngắc ngoải!" là mô ta của báo Nông nghiệp Việt Nam số ra hôm nay (26/4) về tình trạng cá chết hàng loạt tại các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Theo đó, người dân khu vực Bắc Trung Bộ nói chung hầu hết đều lo lắng, hoang mang. Hàng chục, hàng trăm năm qua những ngư dân cho biết, họ chưa bao giờ chứng kiến biển "chết" kiểu này. Ngư dân ngắc ngoải vì người tiêu dùng quay lưng với hải sản. Song chính sự chậm trễ, lúng túng của cơ quan chức năng trong lúc nước sôi lửa bỏng này khiến người dân hết sức bức xúc.

* Dư luận cả nước chưa hết bàng hoàng về vụ khởi tố ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê Xin Chào tại huyện Bình Chánh về tội "kinh doanh trái phép", thì nay lại tiếp tục xôn xao với vụ việc ông Nguyễn Văn Bỉ - chủ đất của quán cà phê Xin Chào cũng bị khởi tố về tội "vi phạm các quy định về quản lý nhà ở", khi ông Bỉ làm cái chòi vịt. Báo Lao động hôm nay (26/4) đã có bài viết khá mạnh mẽ khẳng định: Không đủ cơ sở để khởi tố.

Báo Lao động lập luận, ông Nguyễn Văn Bỉ bị khởi tố về tội "vi phạm các quy định về quản lý nhà ở", tuy nhiên cái chòi vịt của ông Bỉ không phải là đối tượng phải xin phép xây dựng, ngoài ra dựng cái chòi vịt cũng không thể coi là xây nhà trái phép.

* Đến nay, cả nước mới chỉ có 2/430 trường đại học được kiểm định chất lượng giáo dục và công bố rộng rãi trong khi Chính phủ đã có Nghị định quy định rõ vấn đề kiểm định chất lượng giáo dục đại học phải được đẩy mạnh. Báo Tin tức hôm nay (26/4) có bài viết: Kiểm định đại học vẫn ngồi chờ… tiêu chí.

Thực tế vẫn còn khá nhiều bất cập khi cả nước mới có 4 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục được Bộ Giáo dục - Đào tạo công nhận, trong khi tiêu chí kiểm định cho từng trường, loại hình nghiên cứu, ứng dụng hay thực hành cũng chưa có sự thống nhất và rõ ràng.

* Bắt đầu cấm ăn nhậu, nấu nướng trên bờ biển Vũng Tàu là thông tin trên tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay (26/4).

Theo quy định của UBND thành phố Vũng Tàu, thành phố sẽ chính thức cấm buôn bán, nấu nướng, ăn nhậu trên bãi biển, công viên đoạn 1.200 m từ Khu du lịch Blue Sapphire đến ngã ba Phan Chu Trinh - Thùy Vân từ ngày hôm nay (26/4). Thành phố Vũng Tàu khuyến cáo, khi xuống tắm biển, du khách không được mang các loại thực phẩm tươi sống, đồ dùng phục vụ cho việc nấu nướng và ăn nhậu.

* Việc TP.HCM phát triển, đứng đầu khu vực Đông Nam Á không chỉ là mong mỏi của lãnh đạo mà còn là của toàn thể nhân dân thành phố. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là: Sức bật nào để TP.HCM trở thành trung tâm khu vực? Theo báo Sài Gòn giải phóng, một trong những lời giải là phải tăng tốc phát triển Thủ Thiêm. Việc này không những giúp Thủ Thiêm sớm trở thành "Phố Đông" như kỳ vọng mà còn giúp giảm tải cho khu trung tâm hiện hữu của TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước