Giám đốc Bệnh viện Hòa Bình xin nhận mức kỷ luật cao nhất

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 20/07/2017 12:05 GMT+7

VTV.vn - Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã xin nhận hình thức kỷ luật cao nhất.

Ngày 19/7, Hội đồng kỷ luật của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã họp kiểm điểm ông Trương Quý Dương - Giám đốc bệnh viện do liên quan đến tai biến chạy thận. Ông Dương cho biết, việc ký hợp đồng lọc rửa chạy thận nhân tạo và việc giám sát hệ thống là đúng quy định. Tuy nhiên, với trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện, ông Dương xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và xin nhận hình thức kỷ luật cao nhất. 

Sự cố chạy thận xảy ra sáng ngày 29/5 vừa qua. Sau khoảng 45 phút chạy thận, 18 bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình có biểu hiện khó thở, huyết áp tụt, đau bụng, nôn, ngứa. 8 bệnh nhân đã tử vong. 10 bệnh nhân còn lại gấp rút được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Kiến nghị xem xét lại việc bắt giữ bác sĩ trong sự cố y khoa tại Hòa Bình Kiến nghị xem xét lại việc bắt giữ bác sĩ trong sự cố y khoa tại Hòa Bình

VTV.vn - Những bệnh nhân từng được bác sĩ Hoàng Công Lương điều trị chạy thận trong nhiều năm đã có ý kiến đề nghị xem xét lại việc bắt giữ bác sĩ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước