Giám sát việc bố trí dân cư tại các vùng thiên tai

Kông Chí-Thứ sáu, ngày 28/02/2014 20:57 GMT+7

Sáng 28/2, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tổ chức Hội nghị giám sát việc bố trí dân cư các vùng thiên tai, dân cư trú trong các khu rừng đặc dụng, thực hiện theo quyết định 193/2006/Qd-Ttg của Thủ tướng Chính phủ.

Từ năm 2006 đến 2013, cả nước đã bố trí ổn định dân cư cho hơn 171.000 hộ, vượt 14% so với mục tiêu đề ra đến năm 2015 là 150.000 hộ, trong đó có tới gần 45% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt có hơn 71.000 hộ là ở các vùng có nguy cơ về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lũ. Thông qua chương trình, các vùng bố trí dự án cũng đã được tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống với tổng số vốn hơn 7.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện của một số địa phương còn chậm, một số dự án còn kéo dài, tình trạng dân di cư tự do còn diễn ra, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên, Đông Nam bộ và biên giới phía Bắc, nhiều khu vực biên giới vẫn còn trống dân.

Đây là hoạt động giám sát ở cấp Bộ, ngành. Tới đây, Hội đồng dân tộc của Quốc hội sẽ tổ chức các đợt giám sát thực tế tại địa phương, kết quả giám sát sẽ được báo cáo Quốc hội, Chính phủ để hoàn thiện chính sách bố trí dân cư vùng thiên tai và dân cư trú trong các khu rừng đặc dụng trong thời gian tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước