Hôm nay (10/10), kỷ niệm 59 năm ngày Giải phóng Thủ đô

CBS-Thứ năm, ngày 10/10/2013 05:00 GMT+7

 Cách đây đúng 59 năm (10/10/1954-10/10/2013), hàng triệu người dân Hà Nội hân hoan đón mừng từng đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô.

Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa cực kỳ to lớn, mở ra một thời kỳ mới hết sức vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

Thủ đô ta hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân; nhân dân lao động vĩnh viễn xóa bỏ mọi chế độ áp bức, bóc lột, đứng lên làm chủ vận mệnh của mình và phấn khởi đi vào xây dựng xã hội mới.

Từ một thành phố bị chiến tranh tàn phá, Thủ đô Hà Nội ngày nay đang thay đổi mỗi ngày để xứng đáng trở thành một trung tâm về kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục... có vị trí quan trọng của cả nước và khu vực.

Nhân sự kiện này, sáng nay (10/10), tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô sẽ diễn ra hoạt động biểu dương điển hình học tập, làm theo đạo đức Hồ Chí Minh và vinh danh công dân Thủ đô ưu tú năm 2013.

Còn tại Khu di tích Nhà Con Rồng, số 9 Hoàng Diệu cũng sẽ khai mạc triển lãm “Hoàng thành Thăng Long - Thành nhà Hồ, 2 di sản thế giới đặc sắc của Việt Nam”.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước