Hợp tác quốc tế để phát triển ngành lúa gạo

Dương Hương (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 04/11/2016 14:42 GMT+7

VTV.vn - Sáng 4/11, Bộ NN&PTNT và Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế đã tổ chức hội nghị hợp tác quốc tế về phát triển lúa gạo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra nhiều vấn đề trong sản xuất kinh doanh lúa gạo ở Việt Nam như cạnh tranh quyết liệt với gạo của Thái Lan và Campuchia và phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, gạo xuất khẩu.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, Việt Nam cần hướng tới thị trường gạo Jasmine ở Mỹ và châu Âu trong thời gian tới, với việc chọn và xây dựng thương hiệu gạo phẩm cấp cao, không nên sản xuất quá nhiều giống gạo chưa nổi trội như hiện nay.

Đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2020 cũng được trình bày và nhấn mạnh các chương trình ưu tiên như hợp tác với Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế về các giải pháp đổi mới khoa học công nghệ, tăng đầu tư cho các chương trình chọn tạo giống lúa nâng cao và thích ứng với tác động tiêu cực của khí hậu, hệ thống canh tác lúa bền vững, bảo tồn đa dạng nguồn gen lúa...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước