Người tiêu dùng cần tỉnh táo khi lựa chọn gia cầm dịp Tết

CSTN-Thứ tư, ngày 22/01/2014 10:09 GMT+7

Tết Nguyên đán đang cận kề, tình trạng nhập lậu gà hoặc gà thải loại vào nước ta ngày một tăng.

Theo Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT, việc nhập lậu gia cầm không rõ nguồn gốc ảnh hưởng đến cả kinh tế của người chăn nuôi gia cầm trong nước và lây lan dịch bệnh. Nhất là gà thải loại còn có thể có tồn dư kháng sinh trong con gà. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ gia cầm gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán nên người tiêu dùng cần tỉnh táo để lựa chọn những sản phẩm chất lượng, an toàn.

Ông Nguyễn Văn Trọng cũng nhấn mạnh rằng: “Trước việc xuất hiện ca tử vong vì cúm A(H5N1) ở Bình Phước, không riêng gì thời điểm xảy ra dịch chúng ta mới đề cao phòng dịch mà ở bất cứ thời điểm nào, các cơ quan chức năng và người dân đều phải đảm bảo công tác phòng dịch tốt và chăn nuôi an toàn”.

Phóng viên VTV có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Trọng, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT về tình trạng gia cầm nhập lậu, những khuyến cáo đối với người tiêu dùng…

Mời quý vị theo dõi VIDEO chi tiết:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước