Nhiều lễ hội bị lợi dụng để trục lợi

Viết Cường (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 10/01/2017 20:34 GMT+7

VTV.vn - Việc phục dựng lễ hội vẫn còn tràn lan, nhiều lễ hội bị lợi dụng để trục lợi.

Đây là một trong những mặt trái được chỉ ra tại Hội nghị Tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2016 vừa diễn ra chiều 10/1 tại Hà Nội. Mặc dù ghi nhận mùa lễ hội 2016 đã có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động đi vào nề nếp hơn nhưng các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tiêu cực, hạn chế đang làm méo mó những giá trị, ý nghĩa cao đẹp của hai từ "lễ hội".

Mùa lễ hội 2016, tập tục "chém lợn" phản cảm ở lễ hội Ném Thượng, Bắc Ninh đã không còn diễn ra nhờ sự tuyên truyền tích cực của chính quyền địa phương và thay đổi nhận thức của cộng đồng. Đây là một trong những điển hình được nhắc tới tại hội nghị. Tuy nhiên, mùa lễ hội qua, các lễ hội chọi trâu, thi trâu có xu hướng tràn lan tại nhiều địa phương. Mặc cho những chỉ đạo không tổ chức các lễ hội chọi trâu không phải truyền thống, một số tỉnh thành như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bình Phước, Yên Bái hay Lào Cai vẫn chưa nghiêm túc thực hiện.

Trước những hiện tượng phản cảm như chen lấn, xô đẩy ép giá tại Lễ hội Đền Trần Nam Định, tranh cướp, hỗn loạn tại lễ hội phết Hiền quan Phú Thọ, các cơ quan chức năng đã có những giải pháp mạnh tay để chấn chỉnh cho mùa lễ hội 2017.

Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch cũng cảnh báo: một số địa phương đang tìm cách lách các quy định của Nhà nước để tiếp tục duy trì, tổ chức các lễ hội vì mục đích thương mại. Vì vậy, Bộ sẽ quyết liệt trong công tác cấp phép, kể cả dừng tổ chức những lễ hội đã cấp phép trước đây nếu thấy có biểu hiện phản cảm, gây bức xúc dư luận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước