Quảng Ninh sẽ được trao những cơ chế thông thoáng nhất

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/12/2016 07:15 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: VOV

VTV.vn - Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc kéo dài 5 tiếng với lãnh đạo của tỉnh Quảng Ninh vào chiều 22/12.

Cùng tham dự buổi làm việc còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm công trường xây dựng Cảng hàng không Vân Đồn do Tập đoàn Sun Group đầu tư với số vốn lên đến 7.400 tỷ đồng. Với công suất thiết kế 5 triệu khách mỗi năm nằm cách Hạ Long 50 km và Hải Phòng 140 km, dự kiến đến cuối năm sau, dự án đầu tiên và mang tính chất đầu tàu này của Khu hành chính, kinh tế đặc biệt Vân Đồn trong tương lai sẽ hoàn thành. Bên cạnh đó, Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có casino ở Vân Đồn cũng đang được tỉnh đề nghị được phép triển khai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, sân bay mới sắp hình thành cùng với các thế mạnh hiện có như cảng biển, cửa khẩu quốc tế và Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh sắp trở thành một Việt Nam thu nhỏ. Điều cần nhất đối với Quảng Ninh có thể phát triển mạnh mẽ là cơ chế thông thoáng. Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước đang khó khăn, nên không thể cho Quảng Ninh về tiền bạc, nhưng sẵn sàng trao cho tỉnh những cơ chế thông thoáng nhất.

Hiện, Hiến pháp đã cho phép thành lập các đặc khu kinh tế. Do vậy, sau khi có chủ trương của Đảng, tại cuộc làm việc ngày 22/12, lãnh đạo của các ban, bộ đều thống nhất và kiến nghị Chính phủ xây dựng đề án về mô hình Khu hành chính, kinh tế đặc biệt Vân Đồn, để sau khi được các cấp có thẩm quyền quyết định, tỉnh Quảng Ninh sẽ có cơ sở pháp lý huy động các nguồn lực triển khai. Đây là mô hình thử nghiệm cả về quản lý hành chính và kinh tế. Hơn nữa, Quảng Ninh đã chuẩn bị cho mô hình đặc khu hơn 6 năm nay với 53 cuộc họp với Trung ương. Và trên thực tế, mấy năm trở lại đây, Hạ Long đang rất thành công trong việc huy động được một số vốn rất lớn lên tới 190.000 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. Tính trung bình cứ 1 đồng ngân sách, tỉnh đã huy động được hơn 8 đồng ngoài ngân sách. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tinh thần dám nghĩ, dám làm này của Quảng Ninh đã làm Thủ tướng vui mừng và tự hào. Đây chính là tiền đề tốt để Trung ương cho phép Quảng Ninh thử nghiệm mô hình Khu hành chính kinh tế đặc biệt.

Kết luận buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh vào tối 22/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tới mong muốn Quảng Ninh sẽ trở thành đầu tàu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhất cả nước, giữ vài trò dẫn dắt sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Chính vì vậy, Quảng Ninh cần mô hình đột phá cho Vân Đồn, không giống mô hình ở Vân Phong hay Phú Quốc. Đây là mô hình cởi mở nhất, không kém gì Hong Kong, Thượng Hải hay Singapore.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đồng ý về chủ trương đối với một số đề nghị của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời đề nghị lãnh đạo tỉnh hoàn thiện đề án trình Thủ tướng quyết định. Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Ninh có nhiều thế mạnh, nhưng phải chọn ra thế mạnh và tạo ra hệ sinh thái cho những ngành mà mình muốn phát triển. Không nên chỉ nghĩ đến phát triển mà không chú ý đến bảo tồn vì nếu để Hạ Long bị ô nhiễm thì Quảng Ninh sẽ không còn. Thủ tướng yêu cầu Quảng Ninh phải sớm trở thành 1 trong 5 tỉnh đứng đầu cả nước về môi trường và đầu tư kinh doanh thuận lợi. Tiếp tục gia cường nền tảng xã hội bằng cách giảm khoảng cách giàu nghèo, cũng như không làm tăng chi phí cơ hội, nhất là khi có Khu hành chính kinh tế đặc biệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước