Sáng nay (11/6), Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

CBS-Thứ ba, ngày 11/06/2013 07:11 GMT+7

 Kết quả này sẽ được công khai theo ba mức độ: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp, đối với 47 chức danh chủ chốt được Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Trước khi thực hiện lấy phiếu tín nhiệm chiều qua (10/6), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã phát biểu nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm đòi hỏi mỗi Đại biểu Quốc hội phải khách quan, thận trọng, chính xác và hết sức công tâm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng báo cáo một số vấn đề về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. (Ảnh: TTXVN)

Việc lấy phiếu tín nhiệm là cuộc bỏ phiếu kép, vừa là quyền năng chính trị, vừa là quyền năng pháp lý, do đó các đại biểu Quốc hội phải thực hiện tốt trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng và Nhà nước.

Nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng sẽ được thông qua trong ngày hôm nay (11/6).

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước