Sự kiện nổi bật tuần (28/12/2015-2/1/2016): Cả nước hân hoan chào đón năm mới 2016

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/01/2016 10:18 GMT+7

Khoảnh khắc pháo hoa rực sáng bầu trời tại TP.HCM mừng năm mới 2016 (Ảnh: Hoàng Triều/NLĐO)

VTV.vn - Sau đây là tổng hợp của VTV News về một số sự kiện trong nước thu hút sự quan tâm lớn của dư luận trong tuần qua.

Không khí đón Tết Dương lịch 2016 rộn ràng khắp ba miền

Trong ngày 31/12 - ngày cuối cùng của năm 2015, người dân cả nước đã náo nức chuẩn bị các hoạt động chào đón năm mới 2016 như: trang hoàng lộng lẫy các con đường; những khu vui chơi giải trí; lễ hội đếm ngược chào năm mới; trình diễn pháo hoa; diễn tuồng tại Đà Nẵng...

Đêm 31/12, không khí đón năm mới rất rộn ràng ở nhiều địa phương trên cả nước. Người dân Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đã chào đón năm mới bằng màn pháo hoa rực rỡ. Tại Nha Trang, những con đường đầy màu sắc và các chương trình nghệ thuật ấn tượng đã đem đến nhiều hy vọng về một năm mới an khang, hạnh phúc. Tại Cần Thơ, đêm văn nghệ tại công viên Lưu Hữu Phước đã cống hiến cho hàng nghìn khán giả Tây Đô những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, mang lại nhiều niềm vui cho năm mới.

3.200 liều vaccine được đăng ký qua mạng Internet sau 3 phút

Sáng 29/12, Hà Nội và TP.HCM đồng loạt triển khai hình thức đăng ký tiêm vaccine qua mạng Internet và tổng đài 1080. Hàng nghìn gia đình ở Hà Nội và các tỉnh trong cả nước có con từ 2 - 24 tháng tuổi mong chờ vaccine dịch vụ nên chỉ trong 3 phút, 3.200 liều vaccine đã được đăng ký hết. Trang đăng ký tiêm vaccine đã đóng sau chưa đầy 30 phút.

Pentaxim là vaccine phòng 5 bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt và Hib. Mỗi trẻ cần tiêm 3 mũi cách nhau ít nhất 1 tháng trước 1 tuổi. Đây là vaccine dịch vụ có giá hơn 700.000 đồng/mũi.

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã hoàn tất việc đăng ký qua mạng Internet 1.600 liều vaccine Pentaxim và đã có một số cơ sở tiến hành tiêm cho trẻ. Dự kiến trong thời gian tới, Hà Nội sẽ có thêm khoảng 20.000 liều vaccine 5 trong 1 Pentaxim nhưng số lượng này chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu. Vì thế, ngành Y tế khuyến cáo, với lần tiêm đầu tiên, trẻ có thể tiêm miễn phí vaccine Quinvaxem trong Chương trình tiêm chủng mở rộng tại xã, phường hoặc các điểm tiêm dịch vụ.

Những điểm mới trong quy định đóng BHXH bắt buộc

Từ ngày 01/01/2016 đến hết năm 2017, việc đóng BHXH sẽ theo mức lương và phụ cấp lương ghi trong hợp đồng lao động. Từ ngày 01/01/2018, việc đóng BHXH sẽ theo mức lương, phụ cấp lương và bổ sung các khoản phụ cấp khác. Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) cũng quy định về việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm: cán bộ xã không chuyên trách (thực hiện chế độ hưu trí và tử tuất); người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn 1 - 3 tháng (từ năm 2018); lao động là người nước ngoài.

Cơ quan bảo hiểm cho biết vẫn giữ nguyên việc chưa cấp thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn, ở xã đảo, huyện đảo cho đến ngày 30/6/2016; khi có hướng dẫn mới, sẽ cấp thẻ từ ngày 01/7/2016.

Chiều 28/12/2015, BHXH Việt Nam đã tổ chức họp báo về những điểm mới trong quy định về tiền lương đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH sửa đổi. Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, việc thay đổi cách tính bảo hiểm xã hội nhằm tạo ra sân chơi bình đẳng giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội (khu vực Nhà nước và tư nhân); đồng thời đảm bảo nguyên tắc đóng - hưởng và góp phần cân đối quỹ bảo hiểm xã hội.

“Nóng” việc xử lý cây xăng gian lận và các đối tượng liên quan

Cuối tháng 12/2015, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất 2 cửa hàng xăng dầu của Công ty xăng dầu chất đốt Hà Nội tại 436 Trần Khát Chân và cây xăng chất đốt Yên Viên. Tại thời điểm kiểm tra, các cột bơm xăng của cả 2 cây xăng này đều được gắn chíp để điều chỉnh lượng xăng, dầu bán ra cho khách hàng nhằm ăn bớt số lượng với số tiền gian lận lên tới hàng tỷ đồng.

Chiều 28/12/2015, Phòng An ninh kinh tế (PC46), Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố hai vụ án gắn chíp gian lận tại cây xăng 436 Trần Khát Chân và cây xăng Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội đã yêu cầu dừng hoạt động và thu hồi giấy phép của hai cây xăng nói trên. Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ 12 đối tượng trong vụ án này và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Hơn 500 công nhân tại Hải Phòng bị ngộ độc thực phẩm

Hơn 500 công nhân thuộc công ty May TNHH Regina Mirade - Hong Kong thuộc khu công nghiệp VSIP (huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) đã phải nhập viện sau bữa cơm trưa ngày 28/12/2015 do ngộ độc thực phẩm. Nôn, đau bụng, đi ngoài và một số có biểu hiện sốt là triệu chứng chung của 538 công nhân ăn trưa tại bếp ăn tập thể của công ty Regina Mirade do công ty Bảo Châu cung cấp. Các công nhân cho biết, ngày 28/12 là ngày đầu tiên bếp ăn này đi vào hoạt động.

Ngay trong chiều cùng ngày, Sở Y tế Hải Phòng cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên đã có buổi họp báo khẩn cấp để cung cấp thông tin chính thức về vụ việc.

Được biết, bếp ăn tại công ty Regina Mirade chưa có hồ sơ cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm nhưng đã triển khai nấu 2.700 suất ăn cho công nhân. Theo Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng, công ty này chưa cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu nấu ăn. Sở Y tế Hải Phòng cũng cho biết, đến chiều tối 30/12/2015 vẫn còn gần 70 công nhân nằm viện với các triệu chứng như: sốt, nôn, đau đầu, đi ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước