Thanh Hoá - Vướng mắc lựa chọn nhà đầu tư, khai thác chợ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 23/09/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hội đồng chấm thầu tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá dựa vào từng câu chữ trong hồ sơ để loại bỏ nhà thầu.

Thay vì chọn nhà đầu tư bỏ giá thầu cao để tăng thêm nguồn thu cho ngân sách thì ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá, Hội đồng chấm thầu tại đây lại dựa vào từng câu chữ trong hồ sơ để loại bỏ nhà thầu. Câu chuyện hy hữu này đang khiến nhiều nhà đầu tư băn khoăn, còn người dân và các hộ kinh doanh thì phải khắc khoải chờ đợi ngày chợ mới được xây dựng.

Chợ Trung tâm huyện Tĩnh Gia, có tên gọi khác là chợ Còng. Nhiều năm nay chợ đã xuống cấp nghiêm trọng, cột sắt mọt ruỗng có thể đổ sập bất cứ khi nào. Phần mái tôn thủng chi chít, bị dột mỗi khi trời mưa. Trước thực tế này, huyện Tĩnh Gia đã mở gói thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng khai thác chợ Còng, tuy nhiên thay vì lựa chọn nhà thầu bỏ giá cao, có lợi cho ngân sách địa phương, lãnh đạo huyện này lại đối chiếu từng câu chữ trong hồ sơ để loại nhà thầu.

Mặc dù soi xét từng câu chữ, nhưng khi phóng viên hỏi vì sao trong hồ sơ mời thầu xây dựng chợ Còng của huyện lại có vài chỗ bỗng chuyển tên thành chợ Đường - một ngôi chợ nằm ở huyện khác cách đó hàng trăm cây số - thì nhận câu trả lời khá bất ngờ.

Theo quy định, sau khi lựa chọn thầu, UBND tỉnh Thanh Hoá là đơn vị ra quyết định công nhận nhà đầu tư, thế nhưng ngay sau đó, huyện Tĩnh Gia đã quyết định công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu và yêu cầu nhà đầu tư phải hoàn tất thủ tục giao nhận chợ trong thời hạn 30 ngày. Đại diện UBND tỉnh Thanh Hoá cho rằng quyết định này không có giá trị và UB tỉnh đã giao cho các Sở chuyên môn rà soát toàn bộ quy trình lựa chọn nhà thầu.

Đại diện các nhà thầu cũng cho biết đã kiến nghị thuê đơn vị tư vấn chấm thầu độc lập hoặc hủy bỏ kết quả lựa chọn nhà thầu để đấu giá công khai, đảm bảo tính khách quan, minh bạch gói thầu.

Hầu hết tiểu thương chợ Còng đề nhất trí xây chợ. Bà con mong mỏi sớm được vào khu chợ mới để mỗi khi mưa nắng, không phải tá túc dưới mái lợp tạm bợ.

Liên quan đến sự việc, Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, trả lời doanh nghiệp về khuất tất đấu thầu chợ Còng, đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 1/10 tới đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước