Thị trường máy lọc nước đang có nhiều lỗ hổng

Lưu Tuấn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 09/12/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia cho rằng việc để doanh nghiệp máy lọc nước tự công bố và tự chịu trách nhiệm chất lượng đang tạo ra lỗ hổng.

Thời gian qua, trên thị trường xuất hiện tình trạng nhiều cơ sở sản xuất mua lõi lọc không rõ nguồn gốc về lắp ráp, sau đó dán tem nhái các sản phẩm có thương hiệu để bán giá cao. Người mua mất tiền nhưng lại phải nhận sản phẩm kém chất lượng.

Các chuyên gia cho rằng, việc để doanh nghiệp tự công bố và tự chịu trách nhiệm chất lượng đang tạo ra lỗ hổng. Trong khi, quy định về chất lượng nước khá đầy đủ. Phân cấp quản lý rõ ràng nhưng không có giải pháp phối hợp kiểm soát chặt chất lượng đầu ra.

PGS.TS Trần Côn - giảng viên Khoa Hóa, trường Đại học Khoa học Tự nhiên - cho rằng: "Cùng một máy lọc nước nhưng có tới 4 cơ quan quản lý dẫn tới tình trạng chồng chéo. Người ta không biết cái gì chính, cái gì phụ để kiểm tra".

Thâm nhập đường dây sản xuất máy lọc nước kém chất lượng Thâm nhập đường dây sản xuất máy lọc nước kém chất lượng Nhập nhèm nguồn gốc máy lọc nước trên thị trường Nhập nhèm nguồn gốc máy lọc nước trên thị trường Máy lọc nước rởm tràn ngập thị trường Máy lọc nước rởm tràn ngập thị trường

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước